Chiếc ghế nóng thứ hai

Thanh Chi 25/12/2012 08:30

Nhà Trắng đang sắp xếp lại nhóm an ninh quốc gia và dự kiến quá trình này sẽ được hoàn tất sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đề cử John Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ, và giờ đây, mọi con mắt đều đổ dồn vào ứng cử viên chiếc ghế nóng thứ hai là Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hồi tháng 11 vừa qua, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã khẳng định, ông sẽ không tại vị trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama. Thư ký phụ trách báo chí của Nhà Trắng Jay Carney đã tiết lộ với báo giới rằng, Tổng thống đang cân nhắc bổ nhiệm cựu thượng nghị sỹ bang Nebraska Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Hãng tin Bloomberg cho hay, hôm 4.12, ông Hagel đã tới Nhà Trắng để thảo luận về vị trí mới mà nhiều khả năng ông sắp đảm nhiệm.

Chuck Hagel sinh ngày 4.10.1946 tại Bắc Platte, Nebraska và là một cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Trong thời gian phục vụ trong quân đội tại chiến trường Việt Nam những năm 1967 – 1968, Hagel được trao nhiều huân chương vì những đóng góp của mình như Anh dũng Bội tinh, hai huân chương Trái tim đỏ tía, Huân chương khen thưởng quân đội và Huy hiệu chiến đấu của lính bộ binh. Những năm tháng ở chiến trường đã dạy cho Hagel bài học đau thương không bao giờ quên về chiến tranh. Sau khi quay về Mỹ, Hagel gia nhập phe phản đối chiến tranh. Cựu thượng nghị sỹ bang Nebraska còn là một trong những người phản đối cuộc chiến tranh hao người tốn của ở Iraq do cựu Tổng thống George Bush phát động.

Nguồn: politi
Nguồn: politi
Hagel là nhân vật khá thân cận với Obama, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, ông từng cùng ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ lúc bấy giờ công du tới Trung Đông. Sau khi nhậm nhiệm sở tại Nhà Trắng vào năm 2009, Tổng thống Obama đã cân nhắc ông Hagel vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nhưng sau đó lại đề nghị Robert Gates tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Tuy không phải là ông chủ Lầu Năm Góc trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Obama, nhưng hiện ông Hagel vẫn làm việc chặt chẽ với Obama, đảm nhận vị trí đồng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tình báo của Tổng thống.

Các quan chức chính trị và quân sự Mỹ đánh giá cao Hagel, cho rằng việc chọn thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Chuck Hagel là lựa chọn tuyệt vời cho ghế Bộ trưởng Quốc phòng, với bề dày kinh nghiệm làm thượng nghị sỹ trong 2 nhiệm kỳ (1997 – 2009); từng giữ vị trí Chủ tịch Phân ban xúc tiến thương mại, xuất khẩu, chính sách kinh tế quốc tế và quan hệ đối ngoại; là thành viên cấp cao của Ủy ban Quan hệ đối ngoại, ngân hàng, nhà ở và các vấn đề đô thị; Ủy ban Tình báo của Thượng viện.

Hagel nổi tiếng là một nghị sỹ thẳng thắn và không đồng quan điểm với nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện, thậm chí ông còn công khai chỉ trích các chính sách tài chính của đảng Cộng hòa sau khi chấm dứt sự nghiệp làm thượng nghị sỹ. Ông không ngần ngại chỉ trích xu hướng ủng hộ Israel tại Washington, nhiều lần bỏ phiếu phủ quyết các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran tại Thượng viện. Sau khi rời nhiệm sở năm 2008, Hagel đã hối thúc Obama mở các cuộc đối thoại hòa giải với Hamas ở Palestine - sẽ là dấu chấm hết cho quan hệ đồng minh với Israel. Vì vậy, ngay khi cái tên Hagel được nhắc tới như một ứng cử viên tiềm năng thay thế Panetta, thì thông tin này lập tức gây ra những phản hồi trái chiều trong dư luận. Các nghị sỹ ủng hộ Israel phản đối việc tiến cử Hagel vào Nội các, do lo ngại quyết định này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quan hệ Washington – Tel Aviv, vốn đã có nhiều rạn nứt trong thời gian gần đây. Ngay chính những người đồng nghiệp cũ của Hagel cũng không ủng hộ chính khách này là ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài Hagel, những nhân vật khác có triển vọng thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta gồm có cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Michele Flournoy, Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, các thượng nghị sỹ Carl Levin và D-Mich… Tuy nhiên, Chuck Hagel vẫn nổi lên là gương mặt sáng giá, cho dù việc tiến cử Hagel chắc chắn sẽ mang lại cho Tổng thống Obama nhiều bất lợi.

Theo các nhà bình luận quốc tế, việc lựa chọn ông Hegel sẽ đánh dấu sự thay đổi trong chính sách quốc phòng của Mỹ. Trong thời gian tới, chính quyền Obama sẽ quay lại với chủ trương ban đầu trong nhiệm kỳ thứ nhất là can dự với các đối thủ nước ngoài, chứ không phải là cô lập hay muốn đánh gục họ. Khi còn làm thượng nghị sỹ, Hagel kịch liệt phản đối mọi khả năng can dự quân sự, nói không với các lệnh trừng phạt kinh tế nói chung và chủ trương thúc đẩy đối thoại hòa giải. Hagel và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gates chia sẻ nhiều điểm chung khi kêu gọi nỗ lực toàn cầu trong giải quyết các xung đột trên thế giới, thúc đẩy quyền lực mềm của Mỹ ở nước ngoài. Trong bài diễn văn tại Hội đồng Đại Tây dương hồi đầu năm, Chủ tịch Hội đồng Hagel đã nhấn mạnh, các đồng minh của Mỹ cần phải đóng góp nhiều hơn cho an ninh toàn cầu và hợp tác với Mỹ trong việc đối phó những thách thức chung. Hơn nữa, Hagel là một thành viên trung dung của đảng Cộng hòa, vì vậy việc bổ nhiệm chính khách này làm Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giúp cân bằng lưỡng đảng trong Nội các của Obama và là tín hiệu tích cực trong cách tiếp cận mới đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chiếc ghế nóng thứ hai
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO