Chefchaouen - Thành phố màu xanh dương của Morocco

Phương Minh 11/05/2013 08:38

Chefchaouen hay còn gọi là Chaouen là một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm ở phía tây bắc Morocco, gần Địa trung hải, nổi tiếng với những ngôi nhà trắng xinh xắn được sơn quyện với màu xanh dương êm dịu. Với dân số chỉ khoảng 40.000 người, Chefchaouen là địa điểm ưa thích của khách du lịch thế giới muốn tìm đến những nơi có không khí trong lành, thanh bình và độc đáo.

Chefchaouen tọa lạc trong dãy núi Rif, ngay ở vùng nội địa giữa Tangier và Tetouan. Theo Wikipedia, thành phố này được xây dựng từ năm 1471 như là một pháo đài nhỏ chống lại sự xâm lược của người Bồ Đào Nha ở phía bắc Moroco và nó tồn tại cho tới ngày nay. Cùng với các bộ lạc Ghomara trong khu vực, nhiều người Morisco và Do Thái đã tới đây định cư sau thời kỳ tái chiếm của người Tây Ban Nha hồi trung cổ. Đến năm 1920, người Tây Ban Nha chiếm đóng Chefchaouen và biến đây trở thành một phần Morocco của người Tây Ban Nha. Sau  khi Morocco giành độc lập vào năm 1956, Tây Ban Nha đã trao trả Chefchaouen cho người dân địa phương.

Cái tên Chefchaouen được cho là bắt nguồn từ hình dạng của những đỉnh núi nằm phía sau thành phố, vốn trông giống như 2 chiếc sừng dê. “Chef Chaouen” nghĩa là sừng dê. Đặc biệt, có một điều trùng lặp thú vị là đặc sản nơi đây cũng là phomai làm từ… sữa dê. Ngoài ra đến với Chefchaouen, du khách còn có thể mua sắm nhiều đồ thủ công độc đáo mà không hề có ở bất cứ nơi nào khác trên đất nước Morocco như quần áo làm bằng len, chăn dệt… Bên cạnh đó, nơi đây cũng còn nhiều điểm đến ưa thích đối với các khách du lịch. Đó là nhà thờ Hồi Giáo Grand (ở Chelchaouen có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo riêng biệt), quảng trường Sebbanin, vườn quốc gia Talassemtane, những thác nước, thị trấn Kalaa và Akchour…

Tuy nhiên, cái duyên lớn nhất của thành phố này lại nằm ở sắc xanh bao trùm lên những ngôi nhà đầy thơ mộng cũng như các vật dụng trang trí bên ngoài như tường rào, chậu cảnh... Nhà ở Chefchaouen được sơn xanh trắng kể từ khi những người tị nạn Do Thái chuyển tới sống tại đó vào những năm 1930. Hầu hết những ngôi nhà cổ tại Chefchauen đều ảnh hưởng kiến trúc xây dựng của người Tây Ban Nha theo phong cách Al-Andalus, mái vòm theo hình móng ngựa, gạch được sử dụng để xây những bức tường bao quanh, ngói đỏ được lợp bên trên và treo một ngọn đèn hình tháp phía trước ngôi nhà. Bên ngoài, nhiều nhà còn được trang điểm thêm những giàn hoa giấy rực rỡ. Chính vì vậy, vẻ đẹp của khu vực núi bao quanh thành phố như được tôn lên bội phần bởi sự tương phản của những ngôi nhà trắng ánh xanh đáng yêu này.

Năm tháng đã đi qua, Chefchaouen vẫn giữ lại cho mình một nét rất riêng, êm đềm và là niềm tự hào của người Marocco. Thậm chí, đối với người Do Thái hay Tây Ban Nha, thành phố màu xanh dương này cũng là một di sản đáng nhớ bởi nguồn gốc lịch sử của nó.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chefchaouen - Thành phố màu xanh dương của Morocco
        • Mặc định