Chất lượng và chuyên nghiệp
Tối nay 5.1, Lễ Trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ 2 năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Trước thềm Lễ Trao giải, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên San (Tạp chí Cộng Sản) TS. NGUYỄN TRI THỨC, Giám khảo Tiểu ban Điện tử (Giải Diên Hồng) đã có những chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh Giải Diên Hồng lần 2.
- Đây là lần thứ hai Giải Diên Hồng được tổ chức, ông đánh giá như thế nào về quy mô, chất lượng tại Giải lần này?
- Đây là lần thứ 2 Giải báo chí về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) được tổ chức. Tôi rất vinh dự khi được mời làm thành viên Ban Giám khảo. Tiểu ban tôi tham gia chấm giải là Tiểu ban Điện tử.
Có thể thấy, Hội đồng Giám khảo lần này gồm rất nhiều nhà báo có uy tín, là những “cây đa, cây đề” trong làng báo. Thành viên của Ban Giám khảo là những Nhà báo đã từng tham gia chấm nhiều giải báo chí… Năm 2024, là lần thứ 2 Giải Diên Hồng được tổ chức, tuy thời gian chỉ có 6 tháng, ngắn hơn so với năm thứ nhất, nhưng quy mô của Giải vẫn được bảo đảm…
Các tác phẩm báo chí cũng khá đa dạng về các loại hình. Giải thu hút sự tham gia của các báo lớn ở những cơ quan báo chí cả Trung ương và địa phương… Các cơ quan báo chí gửi bài dự thi đều đã có sự quan tâm thích đáng và đầu tư kỳ công cho các tác phẩm. Tác phẩm dự thi có nhiều thể loại với nhiều bài, loạt bài viết rất sâu sắc, bám sát được chủ đề của Giải, phản ánh những hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp…
Quá trình chấm Giải bảo đảm tính khách quan, minh bạch, đồng thời tôn vinh được những giá trị mới, động viên kịp thời những nỗ lực đáng trân trọng của các cây viết trẻ ở từ các địa phương. Việc tổ chức cũng rất hiệu quả, tiến bộ, bảo đảm tính công minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban Giám khảo đọc và chấm Giải. Các tác phẩm phẩm dự thi cũng được lựa chọn, đánh giá kỹ càng bám sát các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp… Tôi cho rằng, đây là một Giải báo chí lớn, tạo được tiếng vang.
- Theo ông, đâu là điểm mới tại Giải Báo chí Diên Hồng lần này?
- Tôi thấy điểm mới trong công tác tổ Giải lần này Ban Tổ chức cũng tiếp tục được cải tiến, đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại cho đến việc chấm sơ khảo và đặc biệt là chấm chung khảo ngày càng công tâm, khách quan, chính xác hơn và làm tổng kết trao giải cũng chuyên nghiệp hơn. Đây là một điểm mới rất tích cực. Qua đó, có sự sàng lọc kỹ càng hơn các tác phẩm...
Bên cạnh đó, Giải Diên hồng lần này cũng cho thấy sự quan tâm, tham gia tuyên truyền sâu rộng của các cơ quan báo chí về các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cũng như phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời những hoạt động giám sát, thực thi chính sách trong đời sống giữ vai trò “cầu nối” giữa nhân dân, cử tri và Quốc hội. Điều này chứng tỏ, Giải Diên Hồng đã tạo được tiếng vang, có tính lan tỏa mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm.
- Vậy ông kỳ vọng gì ở Giải Diên Hồng trong năm tới?
- Như đã nói ở trên, Giải Báo chí Diên Hồng là một trong những giải báo chí uy tín và có tiếng vang trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Giải Báo chí Diên Hồng là sân chơi lớn, quy tụ nhiều cơ quan báo chí, người làm báo tham gia. Qua Giải này những người làm báo có cơ hội sáng tác các tác phẩm báo chí nhằm lan tỏa các hoạt động, việc làm của Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc giải quyết các kiến nghị, ý kiến của cử tri. Giải Báo chí Diên Hồng thực sự đang là nguồn cổ vũ lớn đối với người làm báo; ghi nhận, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo nói chung và những người được giải nói riêng trong lĩnh vực hoạt động đặc thù. Đồng thời, Giải thưởng có tác dụng động viên, cổ vũ giới báo chí tiếp tục hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, xứng đáng với vai trò, vị thế của báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng và Nhà nước.
Tôi cho rằng, nếu có những lớp bồi dưỡng cho các cơ quan báo chí viết về các vấn đề Quốc hội và Hội đồng Nhân các cấp thì sức lan tỏa, uy tín, vị thế của Giải Diên Hồng sẽ ngày càng được nâng lên…
- Xin cảm ơn ông!

