Phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1591/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1591/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030.
Để giúp các em, nhất là những trẻ em nghèo được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: triển khai các chính sách bảo trợ xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng, có chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, tư pháp...
Góp chung vào công tác giảm nghèo đa chiều ở trẻ, trong những năm qua, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang quan tâm. Theo đó, nhiều hoạt động, việc làm thiết thực đã và đang được triển khai thực hiện...
Chiều 19.12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt, tri ân những tấm lòng vàng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ.
Hà Nội phấn đấu có 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; phấn đấu có 40% số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng.
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn là đối tượng yếu thế dễ bị tổn thương nhất, rất cần sự quan tâm, chăm sóc, giúp các em phát triển về thể chất và tinh thần, vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích trong tương lai. Những năm qua, công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự chung tay của toàn xã hội.
Trường mầm non Thị Trấn Thắng là một ngôi trường có bề dầy thành tích được các cấp lãnh đạo đánh giá luôn đứng tốp đầu trong các trường mầm non trong huyện về mọi mặt.
Theo Điều tra quốc gia về lao động trẻ em do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Tổng cục Thống kê thực hiện, Việt Nam hiện có 1,031 triệu trẻ em tham gia lao động, trong đó, có một nửa các em đã bỏ học hoặc chưa từng tới trường. Việc trẻ em phải tham gia lao động sớm, dù là nguyên nhân gì cũng đều có những nguy cơ rủi ro về thể chất, ảnh hưởng học tập, phát triển trí tuệ và ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.
Xác định việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em là vấn đề quan trọng cần ưu tiên thực hiện, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 4.2.2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn và phát triển toàn diện cho trẻ.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN - thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chính chức ký kết thỏa thuận tài trợ năm 2024, mở đầu cho việc đặt quan hệ hợp tác, cam kết đồng hành triển khai các dự án cộng đồng vì trẻ em Việt Nam.
Trẻ em là tương lai của đất nước, các em cần được lớn lên và trưởng thành trong môi trường xã hội an toàn, được pháp luật bảo vệ. Việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người và toàn xã hội.
Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế theo cơ chế thị trường với những tác động tiêu cực của nó đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự an toàn của trẻ em đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cộng đồng phải hành động để kịp thời phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trước nguy cơ trẻ em trở thành lao động trái quy định của pháp luật
Thiên tai qua đi, nhưng những đau thương, mất mát, khó khăn đối với đồng bào tỉnh Lào Cai vẫn còn đó, đặc biệt là đối với những trẻ em mất cha, mẹ, những người khuyết tật. Tính đến ngày 3.10, toàn tỉnh Lào Cai có 52 trẻ em bị mồ côi do hậu quả hoàn lưu của bão số 3, trong đó có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 41 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và 2 trẻ em chưa tìm thấy cha mẹ.
Chiều 2.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Silvia Danailov.
Lời Tòa soạn: Sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024, gửi gắm nhiều kỳ vọng và thông điệp quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:
Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm giải quyết khó khăn, bảo đảm chất lượng đối với giáo dục mầm non tại địa bàn đô thị, khu công nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời là cơ hội để các em nhỏ - chủ nhân tương lai của đất nước tập dượt sinh hoạt chính trị, chắp cánh ước mơ, vun đắp hoài bão xây dựng đất nước đẹp giàu. Đó cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Với mục tiêu mang lại cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất, thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức, triển khai nhiều mô hình hiệu quả về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tiêu biểu là các mục tiêu về sức khoẻ dinh dưỡng, giáo dục, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.