Theo BS.CKI Lê Thị Trúc Phương - Chuyên viên Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính rất dễ lây lan qua không khí, do virus sởi gây ra. Đáng lưu ý, thống kê cho thấy 90 – 100% số trường hợp chưa có miễn dịch với sởi, khi tiếp xúc với người mắc bệnh, đều có nguy cơ lây nhiễm cao.
Trong đó, đối tượng dễ bị tổn thương là trẻ nhỏ, bởi hệ miễn dịch của các em chưa hoàn thiện. Kháng thể thụ động được truyền từ mẹ giảm dần theo thời gian, khiến trẻ rơi vào nhóm nguy cơ cao không chỉ mắc bệnh, mà còn đối mặt với khả năng gặp biến chứng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.
Điển hình, trước đó tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã ghi nhận hai trường hợp trẻ nghi mắc sởi gặp biến chứng tiêu chảy nặng và tử vong, gây nên sự hoang mang trong cộng đồng.

BS.CKI Lê Thị Trúc Phương cho biết, tiêu chảy cấp là một trong những biến chứng thường gặp và nguy hiểm ở trẻ em mắc sởi, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời. Thống kê từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC), cứ 10 trẻ mắc sởi thì có 1 trẻ bị biến chứng tiêu chảy cấp. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại Việt Nam cũng cho thấy mức độ phổ biến của biến chứng này.
Trẻ mắc sởi thường gặp các triệu chứng: Sốt cao, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ho liên tục, khiến trẻ khó chịu, bỏ bú, mất ngủ, suy giảm sức đề kháng. Đây là yếu tố làm cho virus sởi có cơ hội bùng phát và nhân lên. Khi virus tấn công vào đường hô hấp, chúng có thể tiếp tục đi vào máu, gây nhiễm trùng thứ phát, làm tổn thương đường tiêu hóa. Hậu quả, trẻ có thể bị tiêu chảy nặng, đi phân lỏng nhiều lần kèm dịch nhầy hoặc máu.
Biến chứng tiêu chảy thường xảy ra ở giai đoạn khởi phát của bệnh hoặc giai đoạn sau khi sốt giảm và ban sởi bắt đầu lắng dần. Tiêu chảy kéo dài có thể dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải – tình trạng nguy hiểm với các biểu hiện như: Mắt trũng sâu, da khô, miệng khô, không có nước mắt khi khóc, giảm lượng nước tiểu, nhịp tim nhanh. Nếu trẻ không được bù nước và điện giải kịp thời, nguy cơ cao sẽ gặp sốc, suy thận, trụy tim mạch và thậm chí tử vong.
Ngoài ra, tiêu chảy kéo dài hoặc nghiêm trọng có thể gây tổn thương niêm mạc ruột, làm suy yếu khả năng hấp thụ dinh dưỡng và dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, giảm miễn dịch. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng ngắn hạn mà còn có thể làm trẻ chậm phát triển và dễ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa trong tương lai.
Đồng thời, tiêu chảy nặng cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn và vi rút nguy hiểm như Shigella, E.coli xâm nhập, gây tình trạng tiêu chảy, sốt, đi phân nhầy máu, làm cho bệnh lý trở nên phức tạp và kéo dài hơn.
Trước tình trạng này, bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ bị tiêu chảy do mắc sởi, phụ huynh cần bù nước bằng cách cho trẻ uống nhiều nước hoặc dung dịch Oresol theo hướng dẫn của bác sĩ. Có thể bổ sung thêm các khoáng chất cần thiết như kẽm nhưng không được tự ý sử dụng các loại nước giải khát hay nước ngọt có ga.
Bên cạnh đó, cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, chia nhỏ các bữa ăn trong ngày với thức ăn loãng, dễ tiêu. Nếu trẻ có dấu hiệu tiêu chảy nghiêm trọng như đi ngoài nhiều lần trong 2 giờ, đau bụng dữ dội, mắt trũng, khóc không có nước mắt hoặc có biểu hiện mất nước nặng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.