Cần ưu tiên ngân sách cải tạo nhà vệ sinh trường học
Nhà vệ sinh đang trở thành rào cản khiến nhiều học sinh ở Anh không muốn đến lớp. Vấn đề nhỏ bị xem nhẹ có thể gây ra hệ lụy lớn cho môi trường giáo dục nước này.
Một khảo sát mới đây do tổ chức Parentkind ở Vương quốc Anh thực hiện đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhà vệ sinh tại nhiều trường học, dẫn đến hậu quả là học sinh phải xin nghỉ học hoặc từ chối sử dụng nhà vệ sinh vì quá bẩn, mất vệ sinh và thậm chí gây ám ảnh.

Cuộc khảo sát trên 2.000 phụ huynh có con đang theo học tại các trường phổ thông cho thấy, hơn 1/3 phụ huynh đã từng phải phản ánh về tình trạng nhà vệ sinh của trường con mình. Đáng lo ngại hơn, khoảng 10% phụ huynh cho biết con họ đã xin nghỉ học vì sợ phải sử dụng nhà vệ sinh ở trường.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề tâm lý, khảo sát còn cho thấy hậu quả về sức khỏe: học sinh phải nhịn uống nước trong ngày để tránh đi vệ sinh, dẫn đến táo bón và các vấn đề tiêu hóa. Một số phụ huynh cho biết con em họ đã bị tè dầm hoặc đau bụng vì cố gắng tránh sử dụng nhà vệ sinh bẩn.
Trước thực trạng này, tổ chức Parentkind đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh dành ngân sách cụ thể để cải tạo nhà vệ sinh trường học, điều vốn dĩ là cơ bản trong bảo đảm một môi trường giáo dục lành mạnh.
Ông Jason Elsom, Giám đốc điều hành của Parentkind nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để hàng triệu trẻ em phải chịu đựng vì cơ sở vật chất học đường xuống cấp. Cải tạo nhà vệ sinh không phải là điều xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu cho sức khỏe của các em”.
Phát biểu trước kết quả khảo sát, ông Pepe Di’Iasio, Tổng Thư ký Hiệp hội Hiệu trưởng và Lãnh đạo trường học Vương quốc Anh (ASCL) cũng thừa nhận: “Nhiều trường học đang phải vận hành trong các tòa nhà cũ kỹ, không được đầu tư bảo trì đúng mức trong nhiều năm qua. Đây là hậu quả trực tiếp của việc thiếu ngân sách đầu tư cơ sở vật chất giáo dục”.
Chính phủ Anh gần đây đã công bố khoản đầu tư 2,3 tỷ bảng mỗi năm để sửa chữa các lớp học xuống cấp và thêm 2,4 tỷ bảng mỗi năm để xây mới 500 trường. Tuy nhiên, Parentkind cảnh báo rằng, nếu không phân bổ một phần ngân sách này trực tiếp cho việc cải tạo nhà vệ sinh, nơi bị xem nhẹ trong nhiều thập kỷ qua, thì các vấn đề về sức khỏe, tâm lý và trải nghiệm học đường của học sinh sẽ vẫn tiếp tục bị bỏ ngỏ.