Hà Nội

Cân nhắc việc chuyển đổi việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe

- Thứ Năm, 24/09/2020, 03:56 - Chia sẻ
Ngày 23.9, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Đoàn ĐBQH thành phố (đơn vị bầu cử số 3) đã TXCT trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV với cử tri 2 quận Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Báo cáo với cử tri hai quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, đại biểu Nguyễn Phi Thường (Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa) cho biết: Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20.10 đến 17.11.2020 chia làm 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến, đợt 2 họp tập trung tại hội trường. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật; đồng thời, xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri đánh giá cao kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV. Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng, thông qua việc thảo luận, trao đổi một số điều luật vẫn còn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Đơn cử như việc chuyển thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, bỏ tất cả các thẻ căn cước công dân trước đó sẽ gây thiệt hại về kinh tế và phiền phức cho người dân trong việc kê khai lại. Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Công an có đề xuất việc chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an thay vì Bộ GT - VT như hiện nay đã thể hiện sự xáo trộn trong công tác quản lý…

Cử tri kiến nghị cần cân nhắc việc chuyển đổi việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe tránh tình trạng xáo trộn, bảo đảm luật có hiệu quả trong thời gian dài để ổn định đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, nếu thực hiện chuyển đối cần đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ GT - VT xem đã hoàn thành nhiệm vụ chưa. Cử tri cũng kiến nghị việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh gây thiệt hại về kinh tế. Cùng với đó, Đoàn ĐBQH thành phố nên đề xuất giúp Hà Nội có nghị quyết hoặc chính sách đặc thù để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đất đai, việc cấp sổ đỏ trên địa bàn…

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn sẽ phân loại, chuyển đến chính quyền thành phố các nội dung thuộc thẩm quyền để yêu cầu xem xét giải quyết, trả lời. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười. Đoàn ĐBQH thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự theo dõi, giám sát thường xuyên của cử tri trên địa bàn.

Tin và ảnh: TRẦN TÂM