Việt Nam với kỷ nguyên mới

Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình: Từ “cắm bản” tới tiên phong “cắm mốc đổi thay”

Thái Yến và Nhóm PV 09/10/2025 09:51

Bước vào kỷ nguyên mới với chuyển động tất yếu của xu thế toàn cầu và bối cảnh xã hội đặt ra, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đơn thuần cắt giảm biên chế mà là chiến lược lớn của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình chính là đội ngũ cán bộ, công chức ở các khu vực miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đang ngày đêm nỗ lực vượt khó, cống hiến trong giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà dân tộc Việt Nam hướng tới sự đột phá, phát triển mạnh mẽ. Đây là thời điểm đòi hỏi đội ngũ nhân sự phải có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần đưa vùng cao tiến lên cùng cả nước.

Bài 1: “Sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử

“Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân”- Tổng Bí thư Tô Lâm.

Niềm tin từ cội nguồn cách mạng

Từ thực tiễn cho thấy, trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng và trưởng thành, Đảng đã nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong các cuộc vận động cách mạng. Chính vì vậy, để gìn giữ, củng cố và phát huy mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, được nhân dân tin tưởng, nhiệm vụ của Đảng là phải chăm lo mọi mặt đời sống cho Nhân dân. Trong bản Di chúc năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

a2.jpg
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tư liệu

Vậy nên, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã đạt được thì đây là thời điểm vàng, chín muồi để chuyển hóa biến “lượng” thành “chất”, đưa đất nước Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ XXI, hướng đến hai mục tiêu, hai dấu mốc quan trọng: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

a3.png
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương" ngày 30/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong nhiều nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ quan trọng là tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước, từ vùng cao biên giới đến hải đảo xa xôi, từ thành thị tới nông thôn, hãy tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tiếp tục hun đúc lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, tương thân tương ái để tạo nên một khối thống nhất bền chặt – sức mạnh vô địch của nhân dân ta”.

“Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là “cuộc cách mạng”, do đó phải quyết tâm, quyết liệt và đồng lòng, đồng chí hướng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Đây cũng là kết quả của sự nghiệp Cách mạng 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; 80 năm Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng thành tựu 40 năm đổi mới.

Bộ máy mới, tư duy mới, khát vọng mới

Sau tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, người đứng đấu Đảng ta nhấn mạnh: Mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta tuy đã được đổi mới ở một số bộ phận nhưng cơ bản vẫn theo mô hình được thiết kế từ hàng chục năm trước, nhiều vấn đề không còn phù hợp với điều kiện mới là trái với quy luật phát triển; ... Đó là những nguyên nhân chủ yếu trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ trương, chính sách của Đảng chậm đi vào thực tiễn cuộc sống hoặc một số chủ trương không được triển khai hoặc triển khai hình thức trên thực tế.

a5.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định cho 78 Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
Ảnh: Hương Giang

Từ đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 về triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; cải cách mô hình tổ chức và hoạt động theo định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện mô hình chính địa phương 2 cấp: tỉnh và xã (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đây là chủ trương lớn, là cuộc đột phá với tầm tư duy mới mang tính chiến lược lâu dài nhằm mục tiêu là tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quản trị nhà nước. Đồng thời, thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương; không chỉ cắt bỏ cấp trung gian không cần thiết mà điều quan trọng hơn là tổ chức lại không gian cho phát triển bền vững để chính quyền gần dân, sát dân, vì dân, phục vụ Nhân dân được tốt hơn theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cấp xã là gần gũi Nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đây là thời điểm, thời cơ, sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chậm trễ là có lỗi với đất nước và Nhân dân”.

Cử tri và Nhân dân cả nước náo nức đón nhận, ủng hộ mạnh mẽ chủ trương của Đảng và “lời hiệu triệu" của Tổng Bí thư. Điều này cho thấy, người dân đặt trọn niềm tin, sự đổi mới của hệ thống chính trị và của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyên Phó Bí thư huyện ủy Bảo Lâm (cũ) nay là xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) K’Wi: “Bỏ cấp huyện, tăng cường cho cấp xã mới, chỉ đạo đầu tư trực tiếp từ cấp tỉnh xuống cho xã là quyết định rất được lòng dân của Đảng và Chính phủ. Cụ thể, trước đây cả huyện Bảo Lâm là vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, gồm 9/13 xã là vùng miền núi vùng sâu, diện tích 1.462km2 nhưng chỉ có 1 Trung tâm phục vụ hành chính công; nay sau sắp xếp lại còn 5 xã, mỗi xã thành lập 1 Trung tâm phục vụ hành chính công; giải quyết thủ tục “hành chính không biên giới”, nhanh hơn, người dân được lợi gấp 5 lần, ai cũng ưng cái bụng”.

a4.jpg
Chương trình nghệ thuật đậm bản sắc dân tộc của đồng bào các dân tộc tại Cao Bằng chào mừng chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động. Ảnh: Khánh Việt

Với tỉnh Quảng Trị (mới), mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xác định là bước đi đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, hướng tới một chính quyền gần dân, hiểu dân, vì dân, trọng dân, phục vụ nhân dân. “Quảng Bình và Quảng Trị, vốn chung một dải đất, chung một dòng chảy lịch sử, văn hóa trong mái nhà Bình-Trị-Thiên khói lửa, anh hùng, khát vọng thống nhất non sông từng cháy. Ngày nay, chúng ta thực hiện một cuộc “thống nhất” ở tầm vóc mới, nỗ lực vì một khát vọng chung: Dân tộc Việt Nam hùng cường và thịnh vượng” – một lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XV Tráng A Dương cho rằng, “sự đổi mới hôm nay là bước khởi đầu. Ngọn gió đổi mới đã chính thức thổi đến từng tổ dân phố, niềm tin vào một nền hành chính phục vụ, liêm chính và hiệu quả đang được thắp lên mạnh mẽ. Bắt đầu từ ngày 1/7/2025, cả hệ thống chính trị của tỉnh quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của các tỉnh/thành về thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả ngay từ cấp xã. Chính quyền mới với tâm thế mới đã sẵn sàng để hành động”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cán bộ vùng cao kỷ nguyên vươn mình: Từ “cắm bản” tới tiên phong “cắm mốc đổi thay”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO