Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9 Từ tinh thần khai sáng đến kỷ nguyên hội nhập số
Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại, lật nhào ách đô hộ hàng thế kỷ, khai sinh một kỷ nguyên độc lập, tự do. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.


.jpg)
Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại, lật nhào ách đô hộ hàng thế kỷ, khai sinh một kỷ nguyên độc lập, tự do. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Nếu Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt mở đường cho quyền làm chủ đất nước, thì Quốc khánh 2/9 là dấu son khẳng định vị thế quốc gia độc lập, khát vọng tự cường và ý chí dựng xây một xã hội mới.
.jpg)
Ngay sau ngày độc lập, Bác Hồ và Chính phủ lâm thời đã phát động phong trào Bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ cho hàng triệu người dân. Đó không chỉ là một chiến dịch giáo dục, mà còn là cuộc cách mạng khai trí, mở ra con đường đưa dân tộc bước vào thời đại văn minh, phát triển bằng tri thức. Từ đó, mỗi người dân Việt Nam đều ý thức sâu sắc rằng độc lập không chỉ là thoát khỏi xiềng xích nô lệ, mà còn là tự do tiếp cận tri thức, làm chủ vận mệnh của chính mình.
Bước sang thế kỷ XXI, đất nước ta tiếp tục hành trình mới – hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong kỷ nguyên số, khi tri thức trở thành nguồn lực quyết định, người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây là sự kế thừa và phát triển tinh thần Bình dân học vụ mà Bác Hồ khởi xướng, nhưng ở tầm vóc mới: đưa tri thức số đến từng người dân, từng cộng đồng, biến chuyển đổi số thành sức mạnh phổ quát, lan tỏa trong toàn xã hội.

“Bình dân học vụ số” không chỉ nhằm trang bị kỹ năng công nghệ, mà còn mở ra cơ hội công bằng để mọi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng, sáng tạo và hưởng lợi từ thành quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đây là hướng đi tất yếu để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập, sánh vai với các cường quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Từ mùa Thu Cách mạng 1945 đến mùa Thu hôm nay, dòng chảy lịch sử như hòa quyện, khẳng định chân lý bất biến: mọi sự nghiệp lớn lao đều bắt đầu từ Nhân dân, vì Nhân dân và bằng tri thức của Nhân dân. Nếu 80 năm trước, Bình dân học vụ khai sáng trí tuệ để dựng xây nền độc lập, thì hôm nay, Bình dân học vụ số mở đường để dân tộc ta làm chủ thời đại số, đưa Việt Nam bứt phá, đi tới tương lai rạng ngời.

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN