Các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn núp bóng spa ở Hà Tĩnh: Đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các Sở ngành có liên quan!

Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định những cơ sở thẩm mỹ Minh Tuyết, Mậm Spa, Trinh Tây Spa chưa được các cơ quan có chức năng cấp phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn. Các cơ sở thường thực hiện dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn lén lút, cảnh giác cao nên rất khó để xử lý, đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các Sở ngành có liên quan.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã trả lời những vấn đề liên quan đến các hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn núp bóng các spa mà Báo Đại biểu Nhân dân đã có các bài viết phản ánh trước đó.

Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, hàng năm đơn vị này đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, từ 01.01.2024 theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30.12.2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, không cần phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về Sở Y tế như trước đây đã được quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Do đó, việc quản lý các cơ sở này gặp nhiều khó khăn vì chưa có quy định cụ thể các cơ sở này thuộc ngành nào quản lý.

anh-2.jpg
Tháng 9.2023 cơ sở thẩm mỹ Minh Tuyết đã bị Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu phải tạm dừng hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ vì chưa đủ điều kiện, và đến nay cũng chưa được phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn

Tháng 10.2024, Báo Đại biểu Nhân dân cũng đã có 2 bài viết về tình trạng các cơ sở spa thực hiện quảng cáo, triển khai các kỹ thuật thẩm mỹ có xâm lấn "Dịch vụ thẩm mỹ núp bóng các spa ở Hà Tĩnh: Dễ như làm bác sĩ thẩm mỹ?" và "Loạn các dịch vụ thẩm mỹ núp bóng các spa được quảng cáo tràn lan ở Hà Tĩnh", trong đó nêu cụ thể các cơ sở spa như: Minh Tuyết (có địa chỉ tại số 192B đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh), Mậm spa (địa chỉ ở số 138, đường Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh), Trinh Tây spa (địa chỉ số 10 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh). Vậy những cơ sở này đã được cấp phép để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn như tiêm meso, tiêm filler, cắt mí, nâng mũi, điều trị sẹo, sử dụng phương pháp điều trị thẩm mỹ bằng tia laser? Những cơ sở Minh Tuyết và Mậm Spa từng bị xử phạt, đình chỉ hoạt động, và đến nay những có sở nêu tên trên đã hoàn thiện thủ tục hay chưa?.

Về câu hỏi này, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện tại Bộ Y tế cũng như Sở Y tế Hà Tĩnh đã phê duyệt một số danh mục kỹ thuật về chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ kèm theo giấy phép hoạt động cho 4 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện đa khoa TTH Hà Tĩnh, Trung tâm y tế thành phố Hà Tĩnh và Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân.

anh-9.jpg
Mậm Spa quảng cáo dịch vụ điều trị sẹo lồi
anh-13.jpg
và làm dịch vụ làm đẹp "cô bé" dù không được phép.Tháng 9.2022, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động do chưa đảm bảo thủ tục pháp lý hoạt động theo quy định đối với Viện thẩm mỹ Mậm Spa

“Do vậy, Sở Y tế khẳng định là đến thời điểm hiện tại các cơ sở được nêu trong các bài viết của Báo Đại biểu Nhân dân chưa được cấp giấy phép hoạt động về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và chưa được phép cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn”, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác thanh, kiểm tra, năm 2024 Sở Y tế đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và một số cơ sở thẩm mỹ trong đó có Thẩm mỹ Minh Tuyết, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện các hành vi vi phạm có liên quan tại cơ sở này.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực y tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc các cơ sở spa đăng các bài viết, hình ảnh, video quảng cáo các dịch vụ kỹ thuật thẩm mỹ trái phép trên các nền tảng như facebook, tictok, zalo thì sẽ được xử lý như thế nào? Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, các hành vi vi phạm về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tuy nhiên việc xác định hành vi vi phạm về quảng cáo qua mạng xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thực tế trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở thì các cơ sở đều không nhận các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội là do cơ sở mình thực hiện nên không có căn cứ để xử lý. Do đó lĩnh vực này cần có sự vào cuộc của cơ quan có chuyên môn sâu như cơ quan an ninh mạng và các sở ngành khác có liên quan.

anh-2.jpg
Chủ cơ sở Trinh Tây Spa này là Phạm Thị Hoài Trinh dù chưa tốt nghiệp THPT nhưng vẫn quảng cáo, thực hiện tiêm meso, filler cho khách có nhu cầu

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh thừa nhận rằng, việc quản lý các cơ sở này gặp nhiều khó khăn, vì chưa có quy định cụ thể các cơ sở này thuộc ngành nào quản lý. Bên cạnh đó điều kiện để mở các cơ sở thẩm mỹ, spa... hiện nay cũng đơn giản và dễ dàng hơn trước (không phải làm thủ tục Thông báo gửi về Sở Y tế), vì vậy số lượng cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được mở ra ngày càng nhiều nên càng khó khăn trong công tác quản lý.

Liên quan đến các spa vẫn thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn, Sở Y tế cho rằng, các cơ sở này thường hoạt động lén lút và cảnh giác cao, khi nắm được thông tin có đoàn kiểm tra liên ngành thì tẩu tán rất nhanh.

“Để tăng cường công tác quản lý xử lý các vi phạm trong hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các Sở ngành có liên quan, đặc biệt là sự vào cuộc của UBND các huyện, thành phố, thị xã. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm liên quan đến cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn khi chưa được cấp Giấy phép hoạt động theo quy định”, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết thêm.

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn để làm đẹp, hoặc khắc phục các khiếm khuyết của cơ thể thì hãy đến các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép theo hình thức là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám đa khoa và bệnh viện được phê duyệt các kỹ thuật về phẫu thuật thẩm mỹ.

“Không nên tin vào các lời quảng cáo trên các trang mạng xã hội; không sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn tại các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, spa chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn để tránh mang phải hậu quả “tiền mất tật mang”, Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước về vụ việc này.

Sức khỏe

5 nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ
Sức khỏe

5 nguyên nhân dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ - căn bệnh tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng, có thể dẫn đến ung thư gan ngay từ giai đoạn F1, F2 mà không nhất thiết trải qua giai đoạn xơ gan. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm.

Một hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại khu vực châu Á
Sức khỏe

Một hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại khu vực châu Á

Ngày 10.4, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Vinmec vừa được vinh danh là “Hệ thống Y tế của Năm” và “Đổi mới Công nghệ Y tế của Năm” tại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên, một thương hiệu y tế Việt Nam được xướng tên tại Lễ Trao giải Healthcare Asia Awards 2025 – giải thưởng y tế danh giá thường niên của châu lục.

Hàng loạt khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành y tế
Sức khỏe

Hàng loạt khó khăn, thách thức đặt ra đối với ngành y tế

Ngành y tế vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như chênh lệch vùng miền trong tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, hệ thống cung ứng, nguồn lực tài chính, nhân lực còn nhiều hạn chế, công tác đấu thầu, mua sắm, áp lực về già hóa dân số, tác động của biến đổi khí hậu, thay đổi của mô hình bệnh tật…

Thêm một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Đại học Đồng Tháp
Sức khỏe

Thêm một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sau khi nhận báo cáo sơ bộ ngày 8.4.2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Tháp ngày 6.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị địa phương khẩn trương triển khai các nội dung để điều tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Amway triển khai đào tạo 30.000 nhà phân phối về buổi sáng dinh dưỡng để hướng đến cộng đồng khỏe mạnh
Sống khỏe

Amway triển khai đào tạo 30.000 nhà phân phối về buổi sáng dinh dưỡng để hướng đến cộng đồng khỏe mạnh

Amway, Thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe, chính thức triển khai chương trình huấn luyện dành cho 30.000 Nhà phân phối về Chương trình Buổi sáng Dinh dưỡng. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy thói quen ăn sáng khoa học cho người Việt, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Amway Việt Nam và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.