Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 2

25/06/2011 18:42

Sáng 25.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã hóp giao ban yêu cầu các địa phương tập trung quan tâm và chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 2 gây ra.

Chiều tối 24.6, sau khi đi vào vùng biển ven bờ các tỉnh từ Hải Phòng đến Ninh Bình, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 100mm đến 200mm, cá biệt một số nơi mưa trên 200mm như: đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); Văn Lý (Nam Định), huyện Yên Định (Thanh Hóa)...
Theo báo cáo nhanh của các thành viên Ban chỉ đạo, bão số 2 đã làm 10 người chết, trong đó 1 người bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái; 6 người ở thành phố Hải Phòng bị lốc xoáy và sét đánh; ở Nam Định có 3 người bị sét đánh. Hiện vẫn còn 4 người bị mất tích gồm: 3 nạn nhân ở xã Nậm Khắt, tỉnh Yên Bái và 1 nạn nhân ở tỉnh Nghệ An do chìm tàu.

Tính đến sáng 25.6, số người bị thương do bão số 2 là 60 người. Bão số 2 cũng đã làm khoảng 1.000 nhà sập đổ và hư hại; 13 phương tiện tàu thuyền chìm và bị hư hỏng. Mưa bão đã làm ngập úng hơn 4.000 ha lúa và hoa màu ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương nhận định, bão số 2 có diễn biến phức tạp trước và sau khi đổ bộ vào bờ. Chủ động ứng phó khắc phục hậu quả bão số 2, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo, huy động lực lượng khắc phục hậu quả do bão gây ra. Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa. Tiếp tục theo dõi mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh miền núi, chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.

    Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 2
    • Mặc định