Cà Mau: Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9 tháng 11) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm 2024, trong đó tập trung vào 2 tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11 năm 2024).

Năm 2024 là năm thứ 12 Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Năm nay, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Cà Mau cũng trở thành hoạt động thường xuyên, để phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; phát huy tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Đồng thời, huy động, thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; gắn với quán triệt, triển khai các nội dung theo Kết luận số 80-KL/TW ngày 20.6.2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9.12.2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

36-18.9.2024-4.png
Tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Ảnh: Phú Toàn

Để Ngày Pháp luật năm nay diễn ra thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, phải được tổ chức sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù, nét riêng của tỉnh Cà Mau; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện truyền thông có hiệu quả đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Ngày Pháp luật năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, tập trung thực hiện thông tin, phổ biến đầy đủ, toàn diện các văn bản, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua trong năm 2023, 2024 hay những nội dung pháp luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp và các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận xã hội. Cụ thể như pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hay pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông đường bộ...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện; truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của pháp luật quốc tế; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Mặt khác, kịp thời tổng kết, đánh giá, lan tỏa, tôn vinh, điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Ngoài ra, chú trọng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách, nhất là những vấn đề nóng hoặc có nhiều ý kiến khác nhau cần định hướng dư luận xã hội; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật.

Về hình hình thức tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cái Nước và cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, chuẩn bị, tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại huyện Cái Nước; lồng ghép hoạt động trao tặng sách pháp luật, biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Song song với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2024" trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 2.2.2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về đất đai và nhà ở", nhằm kịp thời phổ biến quy định của các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...; phát động cuộc thi nhân Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam dưới nhiều hình thức như khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn cổ động; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau thực hiện các phóng sự tuyên truyền trong các Chương trình Thời sự, cao điểm từ ngày 9.10.2024 đến ngày 9.11.2024, để truyền thông rộng rãi về khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Biên soạn, thiết kế các tờ gấp pháp luật điện tử; xây dựng, đăng tải các tin, bài viết, clip ngắn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, fanpage về phổ biến, giáo dục pháp luật) theo quy định.

Đời sống

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024
Đời sống

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11) năm 2024; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 1027/KH-HĐPH ngày 16.9.2024 và Kế hoạch số 1728/KH-HĐPH ngày 18.9.2024 tổ chức các Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định của Hiến pháp năm 2013; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Ký kết Thỏa ước lao động tập thể Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021
Đời sống

Hướng tới giải quyết vấn đề người lao động quan tâm

Ban hành Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu công tác đối thoại, hướng tới giải quyết các vấn đề được nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) quan tâm, các vấn đề cốt lõi của tổ chức Công đoàn; tổ chức thương lượng tập thể nhiều cấp độ, với nhiều đối tác; mở rộng độ bao phủ; nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Thịnh
Đời sống

Đồng Tháp: Phấn đấu hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 85% trở lên

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở”. Hội thảo đã đánh giá khách quan thực trạng, khó khăn, vướng mắc của công tác hoà giải ở cơ sở trong thời gian qua và nêu bật định hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

Trưởng Tiểu học Thái Thịnh và Tiểu học Quang Trung, Hà Nội, trao tặng quà cho học sinh bị lũ lụt ở thành phố Yên Bái
Xã hội

Trưởng Tiểu học Thái Thịnh và Tiểu học Quang Trung, Hà Nội, trao tặng quà cho học sinh bị lũ lụt ở thành phố Yên Bái

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia cùng đồng nghiệp và học sinh vùng lũ, ngày 21.9, Trường Tiểu học Thái Thịnh và Trường Tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã tổ chức trao tặng quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phương pháp tập huấn thu hút sự thảo luận, tương tác sôi nổi giữa các học viên và giảng viên, chuyên gia tham dự. Ảnh: Lê Nguyên Thảo
Đời sống

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đối với người chưa thành niên

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17.4.2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Dự án “Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ, Bộ Tư pháp phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF tại Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn và tập huấn viên cấp tỉnh về quy trình hòa giải ở cơ sở đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Mái ấm gia đình Việt: Mang yêu thương về miền Trung - Tây Nguyên
Xã hội

Mái ấm gia đình Việt: Mang yêu thương về miền Trung - Tây Nguyên

Mái ấm gia đình Việt chính thức ghi hình tại Quảng trường 10-3, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 20.9. Qua 2 năm sản xuất chương trình, với sứ mệnh “mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng”, đây là lần thứ 2 ekip chương trình có mặt tại Tây Nguyên để tìm kiếm và tiếp tục hỗ trợ các em nhỏ mồ côi của 18 gia đình tại các tỉnh như: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa.

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức
Xã hội

3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21.2.2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo đó, từ ngày 17.9.2024, có 3 trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức.

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway
Xã hội

Gần 1.000 người hưởng ứng ngày hiến máu Chủ nhật đỏ cùng Amway

Ngày 20.9.2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam tiếp tục phối hợp với báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Amway Center TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút gần 1.000 nhân viên, Nhà phân phối và khách hàng của Amway tham gia, đóng góp hơn 400 đơn vị máu vào quỹ máu của bệnh viện, bệnh xá Đảo Trường Sa.

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc
Xã hội

Nghĩa tình Hà Tĩnh hướng về miền Bắc

Tính đến ngày 19.9, tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, Hà Tĩnh còn nhanh chóng huy động nhiều lực lượng trực tiếp đến các khu vực chịu thiệt hại nặng để tham gia vào công tác khắc phục hậu quả sau bão.