Thế giới 24h

Brazil bắt đầu xem xét các biện pháp trả đũa thuế quan của Mỹ

Quỳnh Vũ 14/08/2026 14:28

Brazil đã bắt đầu tiến hành tham vấn về các biện pháp đáp trả tiềm tàng đối với Mỹ sau khi Washington áp thuế 25% lên một loạt mặt hàng xuất khẩu của nước này.

1786684487143_2070552531213930171_1415142637555211940_4c6370e2bc4d625bb4b8057d18bb4d20.jpg
Ảnh: Lightspring/Shutterstock

Trong tuyên bố ngày 13/8, Chính phủ Brazil cho rằng, các mức thuế mới của Mỹ là “không có cơ sở và mang tính tùy tiện”, đồng thời khẳng định sẽ “tiếp tục bảo vệ lập trường của mình tại tất cả các diễn đàn phù hợp”.

Động thái này đánh dấu bước khởi đầu trong quy trình có đi có lại, có thể dẫn tới việc Brazil áp dụng các biện pháp trả đũa, bao gồm đánh thuế hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ở giai đoạn đầu, Brazil sẽ tiếp tục tham vấn ngoại giao với các cơ quan thương mại Mỹ.

Nhiều phương án đáp trả được cân nhắc

Hồi tháng 7, Mỹ áp phụ thu 25% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, bao gồm đường, quần áo, giấy và thép, với lý do nước này có những hoạt động thương mại không công bằng. Mỹ cũng áp thêm mức thuế 12,5% đối với Brazil cùng nhiều quốc gia khác liên quan đến cáo buộc thực thi không nghiêm lệnh cấm lao động cưỡng bức.

Brazil chưa quyết định có triển khai các biện pháp trả đũa hay không. Tuy nhiên, những phương án đang được cân nhắc gồm áp thuế hoặc lệ phí, bãi bỏ các ưu đãi, điều chỉnh thuế nhập khẩu, thậm chí hạn chế nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ của Mỹ.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng các biện pháp tiếp theo có thể vượt ra ngoài phạm vi thuế quan, chẳng hạn đình chỉ hiệu lực của các bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm và nông nghiệp.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, từ đầu năm 2026 đến nay, Mỹ đã xuất khẩu sang Brazil lượng hàng hóa trị giá 26,5 tỷ USD và nhập khẩu 17 tỷ USD từ nước này.

Những vòng áp thuế liên tiếp của Mỹ

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ liên tục tìm cách áp đặt các mức thuế diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần chỉ trích tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với các nước trên thế giới.

Tháng 4/2025, Nhà Trắng công bố mức thuế tối thiểu 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần như tất cả các quốc gia. Ông Trump và các quan chức chính quyền gọi đây là loạt thuế quan “Ngày Giải phóng”.

Các mức thuế này đã bị tòa án Mỹ bác bỏ trong năm 2026. Tuy nhiên, vòng thuế quan mới nhất được xem là phương án thay thế cho các mức thuế “Ngày Giải phóng” không thể triển khai, đồng thời được thiết kế để có khả năng đứng vững trước những thách thức pháp lý trong hệ thống tòa án Mỹ.

    Brazil bắt đầu xem xét các biện pháp trả đũa thuế quan của Mỹ
    • Mặc định