Bóng hồng trên đường đua
Họ là hai gương mặt bảo thủ khá nổi bật trên chính trường nước Mỹ, những người có khả năng làm việc độc lập và lôi cuốn đám đông. Với những kỹ năng, kinh nghiệm của mình trên vũ đài chính trị, hai nữ chính khách này đều được đánh giá là ứng cử viên nhiều triển vọng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012. Họ là ai?
![]() Nữ nghị sỹ Đảng Cộng hòa Sarah Palin xuất hiện trước công chúng trong ngày lễ Tưởng niệm của Mỹ |
| Nguồn: Getty Image |
Đó là cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin, từng được Thượng nghị sỹ John McCain chọn là “phó tướng” trong cuộc đua cách đây 3 năm. Người còn lại là nữ nghị sỹ Michele Bachmann. Song, trước khi bước vào cuộc đua chính thức, hai nhân vật nữ chính này sẽ phải đối mặt nhau ở vòng tuyển chọn của đảng Cộng hòa.
Lật lại lịch sử, đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa từng dành ưu ái cho một đại diện là phái yếu. Vì thế, chưa bao giờ nước Mỹ có một nữ tổng thống. Lần gần đây nhất là trường hợp của bà Hillary Clinton, hiện là đương kim Ngoại trưởng Mỹ, hồi năm 2008. Tuy nhiên, bà cũng phải dừng bước tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và nhường vé cho Barack Obama, người sau đó đã đắc cử và trở thành tổng thống da màu đầu tiên tại Nhà Trắng. Khi đó, bà Clinton được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký với một lý lịch không thể hoàn hảo hơn được nữa: cựu Đệ nhất phu nhân, nữ thượng nghị sỹ được mến mộ thể hiện qua cách gọi “người đàn bà được mến mộ nhất nước Mỹ”, được danh tiếng của người chồng – cựu Tổng thống Bill Clinton rất thành công sau hai nhiệm kỳ liên tiếp - hậu thuẫn…
Trở lại với đảng Cộng hòa những ngày này khi chiến dịch vận động tranh cử gần như đã được khởi động với tuyên bố tái tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Obama, giới quan sát nhận định đảng của những con voi đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Tạm gác sang một bên các gương mặt nổi trội là nam giới như cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty, cựu Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania Rick Santorum, Hạ nghị sỹ bang Texas Ron Paul, cựu Thống đốc bang New Mexico Gary Johnson… sự góp mặt của hai nữ chính khách Palin và Bachmann đã phần nào khiến cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa thêm thú vị. Không chỉ ganh đua với lịch sử, với các đối thủ là phái mạnh, hai nhân vật nữ này trước tiên phải loại bỏ nhau và cuộc chiến càng khốc liệt khi họ có một bản lý lịch cá nhân khá giống nhau.
Một số học giả đã điểm ra những nét tương đồng giữa Palin, 47 tuổi, và Bachmann, 55 tuổi, đó là ngoại hình ưa nhìn, tôn trọng các giá trị gia đình bảo thủ và có niềm tin tưởng tuyệt đối vào đạo Cơ đốc – những sự tương đồng này cũng chính là những điểm mà họ sẽ buộc phải khai thác triệt để trong các buổi thuyết trình, PR cho bản thân để hạ gục đối phương.
Hạ nghị sỹ Bachmann tuyên bố ý định tranh cử tại bang Iowa cuối tháng 5 vừa qua. Trên website cá nhân, Bachmann tự nhận mình là “một nhà quán quân của các thị trường tự do và tin tưởng gia đình là nhân tố đầu tiên cấu thành nên một chính phủ. Nhiều gia đình tốt sẽ gây dựng một chính phủ thành công”. Bà cũng tự nhận mình là nhân vật bảo thủ phản đối việc nạo phá thai và ủng hộ tự do tín ngưỡng. Với những kinh nghiệm tích lũy được sau 6 năm trên nghị trường nước Mỹ, Bachmann còn nổi tiếng là một chuyên gia gây quỹ và là người thành lập Đại hội của đảng Trà - một lực lượng chính trị mới nổi lên ở Mỹ và có ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm ngoái.
Đây cũng chính là những nét cơ bản dễ nhận thấy nhất ở Palin, một ngôi sao chói sáng của đảng Cộng hòa ba năm về trước. Cựu nữ thống đốc bang giá lạnh nhất nước Mỹ cũng được giới cử tri ưu ái khi có những quan điểm gần gũi với phong trào đảng Trà.
Thêm vào đó, cả Bauchmann và Palin đều là những bà mẹ nổi tiếng, tôn trọng các truyền thống gia đình. Ngoài 5 đứa con đẻ, bà Bachmann còn nhận tới 23 con nuôi, trong khi đó, Palin cũng có một gia đình ấm cúng cũng với 5 người con. Những điểm tương đồng này dễ làm cho các cử tri phân vân và rõ ràng sự lựa chọn sẽ là không dễ dàng.
Trong khi đó, cuối tuần qua, Palin đã có một sự trở lại sau nhiều tuần im lặng khá ầm ĩ khiến dư luận không khỏi tin rằng bà sẽ sớm tuyên bố tranh cử giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hòa. Bà đã xuất hiện vào Ngày tưởng nhớ - một trong những ngày lễ tôn vinh tinh thần yêu nước của Mỹ. Giới quan sát còn nhận định, việc bà Palin mua nhà ở bang Arizona mới đây cho thấy bà đã chọn bang này làm căn cứ địa trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Palin cũng là tác giả của đoàn diễu hành motor mang tên “Một quốc gia” chạy dọc bờ biển phía Đông nước Mỹ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mục tiêu cuối cùng của Sarah Palin không phải là Nhà Trắng, bởi hơn ai hết bà ý thức rõ rệt sự thua kém của mình so với Tổng thống đương nhiệm Obama. Sự trở lại ầm ĩ của nữ chính khách này thực chất chỉ là một cách làm mới mình, đánh bóng hình ảnh mà thôi.


