Bóc trần thủ đoạn hack tài khoản mạng xã hội, chiếm đoạt tiền xuyên biên giới
Lợi dụng mạng xã hội, nhóm hacker đã chiếm đoạt tài khoản Facebook của người Việt Nam ở nước ngoài, rồi giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè trong nước để vay tiền, đổi tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; thủ đoạn tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công nhóm đối tượng ngoại tỉnh chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này sử dụng thủ đoạn tinh vi: chiếm đoạt (hack) tài khoản facebook của người Việt Nam ở nước ngoài, sau đó mạo danh nhắn tin cho người thân, bạn bè của họ để vay tiền hoặc dụ dỗ tham gia các dịch vụ chuyển, đổi tiền. Tiền lừa đảo được rút qua nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm tránh truy vết.

Đến khoảng đầu tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) và Công an phường Hòa Cường đồng loạt triển khai các Tổ công tác để triệu tập, kiểm tra đồng loạt các đối tượng.
Trong đó, một tổ công tác triệu tập 2 đối tượng gồm: Võ Văn Nhật Quang (SN: 1999) và Võ Nguyễn Hoàng Thông (SN 1998, cùng quê quán Quảng Trị) khi đang thực hiện giao dịch tại trạm ATM Techcombank trên đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng).
Một tổ khác tiến hành triệu tập Võ Hoàng Việt Hưng (SN 1991; trú tại đường 2 tháng 9, phường Hoà Cường, TP Đà Nẵng).
Sau khi xác định nơi ở và nơi thực hiện hành vi xâm nhập, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người khác để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên, một tổ công tác khác đã tiến hành kiểm tra tại phòng 402 (Căn hộ ở số nhà 24 Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra phát hiện tại phòng này có một đối tượng trú ngụ là Võ Văn Tường (SN 1998, trú tỉnh Quảng Trị) đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử máy tính xách tay và điện thoại di động.
Tang vật thu giữ gồm máy tính xách tay, điện thoại di động cùng nhiều tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng hướng dẫn, giúp sức nhau sử dụng kỹ thuật máy tính để hack tài khoản facebook của những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản…).
Sau đó, truy cập các tài khoản này để nghiên cứu cách thức nói chuyện với những người thân, bạn bè, đối tác của chủ tài khoản facebook. Tiếp đó, nhóm này đóng giả là chủ tài khoản facebook nhắn tin hỏi mượn tiền hoặc dụ dỗ đầu tư, làm dịch vụ chuyển, đổi tiền… để lừa chuyển tiền và chiếm đoạt.
Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã lừa đảo chiếm đoạt được.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã hack hàng trăm tài khoản mạng xã hội facebook và lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều nạn nhân với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, lãnh đạo Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, từ vụ việc nói trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng cho người không quen biết.
Trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra, xác thực kỹ thông tin, tốt nhất là gọi điện hoặc gặp trực tiếp người nhận. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.