Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Đổi mới sáng tạo trong thực hiện Đề án 1371

Ngày 25.9, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức sơ kết giai đoạn 1 (2021-2024) thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371). Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị và các ý kiến tham luận đều đánh giá sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án số 1371 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ, nhiều cách làm hay, đổi mới sáng tạo nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp 37 đợt/53 địa bàn cho gần 28.000 lượt người, tổ chức cho 800 thuyền trưởng, chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU; tuyên truyền pháp luật thông qua thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” 29 đợt cho gần 9.000 lượt người; tổ chức 14 Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp thu hút gần 136.000 học sinh, giáo viên tham gia; tuyên truyền cho ngư dân trên biển bằng việc trực tiếp đến các tàu thuyền đang hoạt động kết hợp phát tờ rơi, tài liệu và tuyên truyền thông qua tin nhắn và máy liên lạc nghề cá… Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 1.200 tin bài liên quan đến tuyên truyền pháp luật…

Quang cảnh Hội nghị.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Bộ tư lệnh Vùng đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều cách làm hay, sáng tạo và nhiều hình thức phong phú, đa dạng; ý thức tự giác, tinh thần tích cực tìm hiểu pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, học sinh, sinh viên, nhất là ngư dân làm ăn trên biển ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Bên cạnh đó, kết quả tuyên truyền vẫn còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân chưa nghiêm dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật như: vận chuyển, sang mạn dầu DO trái phép trên biển, tình hình ngư dân ta đánh bắt hải sản vượt ranh sang vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BTL Vùng CSB4 phát biểu tại Hội nghị.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc thực hiện đề án. Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan chính trị, cơ quan pháp luật chủ động trong tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, người chỉ huy, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 1371 thời gian tới đạt hiệu quả, thiết thực; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp chặt chẽ với các địa phương bám sát tình hình thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp…

y1.jpg
Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện đề án 1371 được tặng bằng khen tại Hội nghị

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Đề án số 1371

Xã hội

Tổng Giám đốc BHXHVN Nguyễn Thế Mạnh thăm và tặng quà bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. (Ảnh BHXHVN)
Đời sống

BHXH Việt Nam nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho người dân sau thiên tai

Ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết hậu quả bão số 3 (Yagi), Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo, yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện.

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế
Xã hội

Triển khai đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế

Triển khai Đề án đổi mới và tăng cường năng lực công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chiến lược Cải cách Hệ thông thuế đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngành Thuế phải đạt được mục tiêu mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế đến năm 2025 tối thiểu 90%, đến năm 2030 tối thiểu 95%.

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái
Xã hội

Nâng cao năng lực cho cô đỡ thôn bản tại Yên Bái

Từ ngày 23 - 27.9, tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái (CDC Yên Bái) tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức cho 30 cô đỡ thôn bản ở huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải; trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ ngành y tế duy trì, củng cố và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản, người dân tộc thiểu số tại các vùng đặc biệt khó khăn do Quỹ Thiện Tâm tài trợ". 

Điểm giao dịch NHCSXH tại xã Tuy Lộc (TP. Yên Bái) cho vay bổ sung vốn sau bão lũ để khôi phục sản xuất.
Đời sống

Đưa vốn chính sách về vùng lũ Yên Bái

Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc, chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của bão số 3 (Yagi) và đợt mưa to, lũ lớn từ ngày 5 - 11.9. Cơn bão và mưa lũ đã gây tổn thất nặng nề về người và của cho nhân dân; để khẩn trương giúp bà con ổn định đời sống và sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cũng đang ráo riết chuyển vốn về các điểm bị ảnh hưởng...

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động
Xã hội

Cơ hội đổi đời cho hàng nghìn lao động

Gần 182 tỷ đồng vốn được giải ngân; gần 3.000 lao động được vay vốn giải quyết việc làm... là những kết quả khích lệ sau 9 tháng năm 2024 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Sơn Tây, Hà Nội đạt được khi nỗ lực chuyển tải nguồn vốn vay giải quyết việc làm tới các đối tượng chính sách trên địa bàn; giúp hàng nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đổi đời, ổn định cuộc sống.

Tăng cường hợp tác toàn cầu về phòng, chống ma túy
Đời sống

Tăng cường hợp tác toàn cầu về phòng, chống ma túy

Việt Nam ủng hộ quan điểm không khoan nhượng với ma túy và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một khu vực không ma túy, cân bằng giữa giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại thông qua các biện pháp thực thi pháp luật và các giải pháp kinh tế - xã hội nhằm loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tệ nạn ma túy, đồng thời chú trọng hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy theo 3 Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy.