Giáo dục

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm và làm việc với Học viện Tài chính

Nguyễn Liên 19/11/2025 17:50

Chiều 18/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã đến thăm và làm việc tại Học viện Tài chính nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

img_9779(1).jpg
img_9879.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm và làm việc tại Học viện Tài chính nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tầm nhìn đến năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu đa cơ sở - hiện đại - hội nhập

Báo cáo tại buổi làm việc, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, Học viện đã khẳng định vị thế trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - kế toán, hướng tới đại học đa cơ sở - hiện đại - hội nhập quốc tế.

Quy mô tuyển sinh tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 6.000 chỉ tiêu năm 2025, nằm trong nhóm cao nhất của khối ngành kinh tế. Quy mô tuyển sinh trung bình trên 4.000 chỉ tiêu mỗi năm trong giai đoạn 2020–2024 và tăng mạnh lên hơn 6.000 chỉ tiêu trong năm 2025. Tỷ lệ sinh viên có việc làm khoảng 98% trong vòng 1 năm, khẳng định chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Ở bậc sau đại học, Học viện đã đào tạo hơn 600 tiến sĩ và 10.000 thạc sĩ.

Học viện Tài chính hiện có 18 ngành đào tạo (trong đó 14 ngành đào tạo mở mới), nổi bật là các ngành/chương trình đào tạo gắn với chuyển đổi số như: Khoa học dữ liệu trong tài chính, Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán, Toán tài chính, Digital Marketing (theo định hướng ICDL), Hệ thống thông tin quản lý... và hơn 40 chương trình đào tạo khác nhằm bắt kịp xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

dsc_3757.jpg
NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính báo cáo tại buổi làm việc

Chỉ trong 5 năm, Học viện đã chủ trì nhiều hội thảo khoa học quy mô, trong đó có 18 hội thảo quốc tế và 10 hội thảo quốc gia; gần 2.000 bài viết được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán; hơn 800 đề tài cấp Học viện và 40 đề tài cấp Bộ được triển khai. Mạng lưới hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng, với hơn 30 đối tác như ACCA, ICAEW, ICDL cùng nhiều trường đại học uy tín tại Anh, Pháp, Úc và New Zealand.

Theo NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Học viện Tài chính xác định tầm nhìn đến năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu đa cơ sở - hiện đại - hội nhập, giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính - kế toán và hướng tới nhóm 500 đại học hàng đầu châu Á.

“Để hiện thực hóa mục tiêu này, Học viện đang xây dựng một hệ sinh thái đào tạo thông minh, gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn diện các hoạt động quản trị, đào tạo và nghiên cứu”, Giám đốc Học viện Tài chính cho hay.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Tài chính kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ khuyến khích thu hút đầu tư cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; cho phép thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thí điểm. Tiếp tục hoàn thiện chính sách để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành và các tổ chức tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, đề xuất đầu tư vào hạ tầng khoa học, công nghệ và tạo cơ chế, tài chính linh hoạt để thu hút các chuyên gia uy tín về công tác tại Học viện. Sớm kiện toàn, củng cố, ổn định tổ chức bộ máy, biên chế sau khi các Phân hiệu đi vào hoạt động, nhất là đội ngũ lãnh đạo.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cũng đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ công tác tuyển dụng theo hướng linh hoạt để bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cao, đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ thông qua các dự án đầu tư nhằm cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ công nghệ thông tin và tạo điều kiện để Dự án chuyển đổi số (Học viện thông minh) được thực hiện hiệu quả nhất.

Vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cao cho quốc gia, quốc tế, đặc biệt cho ngành Tài chính

Sau khi lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo và các thầy cô giáo Học viện Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương những kết quả ấn tượng nhà trường đạt được trong năm học 2024 - 2025, bao gồm việc mở mới 8 ngành đào tạo, nâng cao chất lượng tuyển sinh và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Việc Học viện Tài chính mở rộng các cơ sở được coi là cơ hội vàng để củng cố vị thế, mở rộng quy mô, đặc biệt trong các ngành đào tạo về chuyển đổi số, AI,...

dsc_3802.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Bộ trưởng nhấn mạnh, Học viện có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cao cho quốc gia, quốc tế, đặc biệt là cho ngành Tài chính.

Bộ trưởng chỉ đạo Học viện cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trọng tâm là đổi mới chương trình theo chuẩn quốc tế, gắn liền với thực tiễn ngành Tài chính và kinh tế số. Mục tiêu phấn đấu đạt tự chủ Nhóm I. Để hỗ trợ, Bộ Tài chính cam kết tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trong giai đoạn đầu. Đồng thời, Học viện phải tăng cường hợp tác khoa học, đặc biệt là khai thác và liên kết hiệu quả với nguồn lực cựu sinh viên thành đạt.

Nhiệm vụ trọng tâm sau tự chủ là nâng tầm vị thế Học viện trong khu vực và quốc tế. Học viện cần rà soát các ngành mạnh (như Kế toán, Kiểm toán) để phấn đấu đạt xếp hạng quốc tế trong những lĩnh vực cụ thể. Để đạt được mục tiêu này, cần xây dựng Đề án chi tiết, áp dụng nguyên tắc "Sáu Rõ" (rõ mục tiêu, nhiệm vụ, người, trách nhiệm, thời gian, kết quả) để mọi nhiệm vụ được triển khai cụ thể và có tính kiểm soát cao.

dsc_3787(1).jpg
img_0290(1).jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu Học viện cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý, đào tạo và phát triển học liệu số. Thậm chí, cần hiện đại hóa Phòng Truyền thống bằng công nghệ 3D/5D và số hóa tài liệu. Học viện cần chủ động khai thác các nguồn vốn ODA ưu đãi hoặc lãi suất thấp từ Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, vì đây là nhiệm vụ quan trọng để đầu tư cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học trên 3 mặt trận gồm: quốc tế, doanh nghiệp trong nước, và liên kết nội bộ với các Vụ/Cục thuộc Bộ Tài chính. Coi cựu sinh viên thành đạt là tài nguyên quý giá và khai thác nguồn lực này thông qua hợp tác dựa trên nguyên tắc các bên đều có lợi, nhằm củng cố tự chủ và chất lượng nghiên cứu.

Bộ trưởng đề nghị Học viện cần sớm định vị Phân hiệu Hưng Yên thành căn cứ địa cho hợp tác quốc tế và đào tạo chất lượng cao. Về lâu dài, Học viện cần chủ động làm việc để xin thêm diện tích đất (50-100ha) nhằm xây dựng một cơ sở quy mô lớn, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, điều kiện tiên quyết để vươn lên tự chủ Nhóm I.

Về các kiến nghị, Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu đề xuất mô hình thí điểm thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích mô hình "ba nhà".

“Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng khoa học - công nghệ không vướng mắc về tiền, vì ngân sách chi cho khoa học - công nghệ hiện rất dồi dào, với mức chi tối thiểu 3% (sẽ tăng lên 5% vào năm 2026)”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ luôn đồng hành, quan tâm và tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách lẫn nguồn lực cho Học viện Tài chính. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát triển vượt bậc với các trung tâm và phân hiệu tại các địa phương. Qua đó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại và minh bạch.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thăm và làm việc với Học viện Tài chính
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO