Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi
Ngày 6/6, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
Theo đó, GS.TS Nguyễn Trung Việt được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi nhiệm kỳ 2026-2031. PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái và PGS.TS Đỗ Văn Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tạo động lực, bước phát triển mới cho Trường Đại học Thủy lợi
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vui của các cá nhân được bổ nhiệm, của đồng nghiệp và tập thể nhà trường, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ trong nhiều năm qua; đồng thời thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ đối với đội ngũ lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi.
“Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành các quyết định bổ nhiệm lần này không chỉ thực hiện đúng quy định của pháp luật mà còn là sự ghi nhận với kết quả công tác, uy tín nghề nghiệp và uy tín mà các đồng chí đã xây dựng cho tập thể của nhà trường. Đây cũng là sự kế thừa cần thiết nhằm giữ vững ổn định, phát huy những thành quả đã đạt được và tạo ra những động lực, bước phát triển mới cho Trường Đại học Thủy lợi trong thời gian tới”, Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng, các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay không đơn thuần nhận một chức danh mới mà còn nhận lấy trách nhiệm lớn hơn, kỳ vọng lớn hơn và cơ hội cống hiến nhiều hơn cho nhà trường cũng như ngành nông nghiệp và môi trường.
Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Ban Giám hiệu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao thông qua việc tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ trẻ phát triển và cống hiến. Mỗi giảng viên phải thực sự là tấm gương về tri thức, đạo đức, tinh thần học tập suốt đời và khát vọng sáng tạo.
Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, giữ vững và phát triển thương hiệu Trường Đại học Thủy lợi; gắn đào tạo với thực tiễn, với nhu cầu của doanh nghiệp, của ngành và của đất nước. Đào tạo những kỹ sư, cử nhân, nhà khoa học có năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy hiện đại, khả năng thích ứng cao và tinh thần trách nhiệm với xã hội.


Thứ trưởng cũng yêu cầu nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các công trình nghiên cứu cần hướng mạnh vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước, phục vụ phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Đổi mới quản trị, phát triển khoa học công nghệ để tạo đột phá trong giai đoạn mới
Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi bày tỏ, việc được bổ nhiệm giữ chức danh Hiệu trưởng là niềm vinh dự lớn lao, là cơ hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Trường Đại học Thủy lợi cũng như ngành nông nghiệp và môi trường.

GS.TS Nguyễn Trung Việt cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy nhà trường, phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ cán bộ, giảng viên để bổ sung và hoàn thiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với yêu cầu phát triển mới, nhằm tận dụng được các cơ hội, đồng thời hóa giải được các khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới.
Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, nhà trường sẽ tập trung triển khai một số định hướng trọng tâm. Trong đó có việc đổi mới quản trị theo mô hình đại học thông minh, đẩy mạnh tự chủ đại học, chuyển đổi số toàn diện và hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI).
Trong công tác đào tạo, nhà trường tiếp tục duy trì ổn định quy mô đào tạo nhưng điều chỉnh cơ cấu hệ, bậc, ngành nghề; duy trì đào tạo chuyên sâu các ngành truyền thống phục vụ chiến lược phát triển của ngành và quốc gia; tiếp tục nghiên cứu mở rộng một số ngành nghề mới, hấp dẫn trong bối cảnh mới, đáp ứng được nhu cầu xã hội và người học.
Bên cạnh đó, phát triển các chương trình đào tạo tinh hoa, liên ngành nhằm hiện thực hóa chiến lược xây dựng Trường Đại học Thủy lợi trở thành đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia lĩnh vực an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức rà soát đánh giá cập nhật các chương trình đào tạo gắn liền với đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, tăng cường kỹ năng mềm cho sinh viên.


Đối với hoạt động khoa học công nghệ, nhà trường xác định một trong những định hướng đột phá quan trọng là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên nền tảng các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng gắn với vườn ươm công nghệ và cơ chế thương mại hóa sản phẩm. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu mà còn là công cụ trực tiếp để chuyển hóa tri thức thành công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phục vụ thực tiễn của xã hội.

