Quốc phòng - An ninh

Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt biên giới, phòng, chống buôn lậu mùa nước nổi

Hồng Anh 25/08/2025 15:52

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu mùa nước nổi, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (An Giang) huy động tối đa phương tiện, khí tài, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý đoạn biên giới do đơn vị phụ trách.

2 (7)
Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng chống buôn lậu bằng xuồng máy (Ảnh: Tiến Vinh)

Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quản lý đoạn biên giới dài hơn 14km, gồm 6 mốc chính và 23 mốc phụ, tất cả là đồng bằng. Trong những ngày này, nước từ thượng nguồn đổ về, làm cho toàn bộ đoạn biên giới tiếp giáp tỉnh Tà Keo – Vương quốc Campuchia chìm trong biển nước. Nước dâng cao, đồng nghĩa với việc tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả…

Trong thời gian nước tràn ngập các cánh đồng, bà con 2 bên biên giới ra đồng đặt dớn, giăng câu, thả lưới, bắt cá tôm rất đông. Để người dân 2 bên không vi phạm chủ quyền, không làm ảnh hưởng đến hiện trạng đường biên, cột mốc, không trộm cắp hoa màu, phá lưới cụ của nhau… lực lượng Biên phòng đã tập trung tuyên truyền để bà con nêu cao ý thức mỗi khi ra đồng. Cảnh giác trước mọi đối tượng, chủ động phát hiện người lạ, những dấu hiệu bất thường của vùng biên thì báo ngay với đồn Biên phòng để kịp thời xử lý.

“Ở vùng biên này có lực lượng Biên phòng thường xuyên tuần tra, lui tới thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật, nên bà con cũng rất yên tâm khi ra đồng làm ăn. Bà con 2 bên biên giới lâu nay rất hòa thuận, không có tranh chấp gì, mấy anh Biên phòng có dặn trong lúc thả lưới, giăng câu, nếu phát hiện có người lạ vào khu vực biên giới, thì liền báo ngay với cán bộ Biên phòng…”, anh Nguyễn Văn Bi, nông dân phường Châu Đốc, tỉnh An Giang chia sẻ.

3 (4)
Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, phối hợp Phụ nữ, Đoàn thanh niên tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân tại chùa Bà Bài, phường Châu Đốc (Ảnh: Tiến Vinh)

Không kể ngày, hay đêm, các anh đều phải dùng xuồng máy, vượt hàng chục kilomet trong điều kiện mưa, nắng thất thường, dọc theo đường biên, cột mốc kiểm tra hiện trạng, kịp thời phát hiện những bất thường của đoạn biên giới, nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu. Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng còn đến tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ các quy định về làm ăn, qua lại biên giới trong mùa lũ.

Trung tá Võ Huy Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mùa mưa, lũ. Ngoài ra còn phối hợp cùng các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Lấy người dân làm chủ thể, tai mắt trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm. Chính từ đó, trong những năm qua, đoạn biên giới do đơn vị quản lý luôn ổn định, tội phạm giảm, đời sống người dân được nâng lên”.

Ngoài việc tăng cường, tuần tra, kiểm soát trên biên giới, đơn vị còn chủ động phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương, đến từng phum, ấp để phát tờ rơi, tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu. Vì khi mùa nước nổi về, đường biên giới “rộng hơn” với các đối tượng tội phạm, chúng dùng vỏ lãi, xuồng máy… băng đồng là qua biên giới Việt Nam.

1 (6)
Tổ công tác đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thực hiện nghi thức chào mốc chủ quyền trong điều kiện lũ lớn (Ảnh: Tiến Vinh)

Vì thế, thời gian qua lực lượng đã phát động các phong trào tự quản đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm. Phát huy tối đa vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong vùng đồng bào, chức sắc tôn giáo cùng góp tiếng nói kêu gọi con em trong địa bàn không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, không thực hiện các hành vi vi phạm đến hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, nhất là trong mùa mưa, lũ…

Chị Lê Thị Trang, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ ấp Bà Bài, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang chia sẻ: “Ở đây Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh và đồn Biên phòng có sự phối hợp rất tốt trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân. Chúng tôi đã xây dựng được các tổ Phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc, tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp. Tổ nuôi trồng, đánh bắt an toàn. Phát động mạnh các phong trào địa bàn không tội phạm, không có con em hư hỏng, không tham gia buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu…”

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ gần 400kg pháo nổ và hơn 12kg vàng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp bắt giữ rất nhiều vụ thu nhiều thuốc lá, xe đạp, đồ điện tử và đường cát… Tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến hàng ngàn người dân trên địa bàn phụ trách.

Với những thành tích nổi bật trên, đơn vị có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Biên phòng, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chính quyền, đoàn thể địa phương đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn trong tham gia bảo vệ vùng biên giới trong tình hình mới…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt biên giới, phòng, chống buôn lậu mùa nước nổi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO