Quốc phòng - An ninh

Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với công an Campuchia, phòng, chống tội phạm biên giới

Nguyễn Hành 25/06/2026 05:53

Chiều 24/6, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp với Công an 3 tỉnh Kampot, Takeo, Kandal – Vương quốc Campuchia.

Dự có: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng làm Trưởng đoàn phía Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang – Việt Nam; Trưởng đoàn phía Vương quốc Campuchia do Trung tướng Mao Chan Mathurith, Giám đốc Công an tỉnh Kampot, Trung tướng Men Ly, Giám đốc Công an tỉnh Takeo, Trung tướng Chhoeurn Sochet, Giám đốc Công an tỉnh Kandal – Vương quốc Campuchia.

Báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, hai bên đã duy trì hiệu quả các cơ chế phối hợp theo các văn bản thỏa thuận đã ký kết. Trong đó, hai bên đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án, tập trung vào các loại tội phạm như: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

1(5).jpg
Đại diện Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang – Việt Nam trao hoa chúc mừng, đón các đoàn phía bạn sang làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Vinh

Năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ, xử lý 533 vụ, 2.435 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, tiếp nhận 24 vụ, 1.112 công dân Việt Nam bị lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại các cửa khẩu do có hành vi nhập cảnh và lưu trú trái phép.

Thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội đàm định kỳ và đột xuất, duy trì hiệu quả cơ chế đường dây nóng, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới theo đúng tinh thần tôn trọng chủ quyền, pháp luật của mỗi nước và các thỏa thuận song phương đã ký kết.

Thông qua các chương trình phối hợp, người dân hai bên biên giới được phổ biến các quy định về xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế.

2(3).jpg
Đại tá Phạm Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường đoàn Công an các tỉnh phía Campuchia. Ảnh: Tiến Vinh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình phối hợp như tình hình tội phạm xuyên biên giới còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phối hợp ở một số nơi còn hạn chế…

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình, duy trì tốt các hoạt động giao lưu, hội đàm, gặp gỡ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác phối hợp với Công an các tỉnh biên giới Campuchia thời gian qua là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước.

Theo Đại tá Thắng, đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp...

3(4).jpg
Các bên tiến hành nghi thức trao quà lưu niệm nhân buổi làm việc. Ảnh: Tiến Vinh

Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuần tra song phương và thực hiện cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên.

Thường xuyên trao đổi, phối hợp ngăn chặn và giải quyết có hiệu quả các vấn đề qua lại biên giới trái phép. Dùng biện pháp giáo dục, thuyết phục là chính, tuyệt đối không dùng biện pháp vũ lực hoặc các hành động sử dụng vũ lực để giải quyết vụ việc.

Xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và Nhân dân hai nước ngày càng bền chặt, phát triển.

Khi tiến hành xây dựng các công trình gần đường biên giới phải thông báo cho nhau bằng văn bản, không làm ảnh hưởng đến đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và công tác phân giới cắm mốc của hai nước…

Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới. Đã bàn bạc, thống nhất trong buổi hội đàm lần tới sẽ được tổ chức tại trụ sở Công an tỉnh và tiến hành các nghi thức trao quà lưu niệm.

Tuyến biên giới tỉnh An Giang và 3 tỉnh Kandal, Takeo, Kampot có đường biên giới trên đất liền dài hơn 147km, trong đó có hơn 12km trên sông.

Chính phủ hai nước đã tiến hành phân giới cắm mốc được 118.761 km, còn lại 29.127 km chưa phân giới cắm mốc. Hệ thống mốc quốc giới gồm 60 mốc chính, 172 mốc phụ, 67 cọc dấu. Hai bên làm tốt công tác phối hợp nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Tham mưu cho chính quyền mỗi nước thống nhất việc xây dựng, sửa chữa các công trình gần đường biên giới. Đã tiến hành tham mưu, trao đổi thống nhất phương án sửa chữa, khắc phục đối với 14 cột mốc, cọc dấu bị hư hỏng, có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tiếp tục phối hợp quản lý theo hiện trạng đối với các đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với công an Campuchia, phòng, chống tội phạm biên giới
        • Mặc định