Nhịp cầu giáo dục

Bỏ đại học để học nghề bán dẫn: Thanh niên Hàn Quốc có việc làm từ tuổi 17

Hồng Nhung 04/08/2026 06:59

Tại Hàn Quốc, thay vì dồn sức vào kỳ thi đại học, ngày càng nhiều học sinh trung học chọn theo học các trường nghề chuyên về bán dẫn. Tỷ lệ có việc làm gần như tuyệt đối và mức lương hấp dẫn khiến mô hình này trở thành một lựa chọn đáng mơ ước, trong khi không ít cử nhân lại chật vật tìm việc.

AI korea edu
Ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc lựa chọn không học đại học mà theo học các trường nghề chuyên về công nghiệp bán dẫn. Ảnh:Norbert Millauer/Getty Images

Trong nhiều thập kỷ, đại học được xem là tấm vé bảo đảm cho một công việc ổn định và thu nhập tốt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của ngành công nghiệp bán dẫn, đang khiến quan niệm này thay đổi nhanh chóng.

Thay vì dành những năm cuối trung học để luyện thi đại học, ngày càng nhiều học sinh lựa chọn các trường nghề chuyên về bán dẫn. Con đường này giúp nhiều em có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, thậm chí trước khi đủ 18 tuổi.

Học nghề để vào thẳng Samsung

Tạp chí Fortune dẫn ví dụ về Trường Trung học Bán dẫn Chungbuk, cách Seoul khoảng hai giờ di chuyển. Theo số liệu của nhà trường, 96,4% học sinh tốt nghiệp đã có việc làm, một tỷ lệ mà ngay cả nhiều trường đại học danh tiếng cũng khó đạt được.

Khác với chương trình phổ thông truyền thống, học sinh tại các trường bán dẫn được đào tạo theo định hướng doanh nghiệp ngay từ đầu. Ngoài các môn nền tảng như toán và hóa học, các em còn học thiết kế mạch điện tử, quy trình làm việc trong phòng sạch (clean room), kiểm soát ô nhiễm và vận hành thiết bị sản xuất chip - những kỹ năng cốt lõi của ngành công nghiệp bán dẫn hiện đại.

Chungbuk high school
Các học sinh trường Trung học Bán dẫn Chungbuk tham dự một lớp học về chất bán dẫn. Ảnh: Trường Trung học Bán dẫn Chungbuk

Em No Jun-sik, học sinh 17 tuổi đang học năm cuối tại Trường Trung học Bán dẫn Chungbuk, đã nhận được thư mời làm việc từ Samsung trước khi tốt nghiệp.

Chia sẻ với The New York Times, Jun-sik cho biết khi còn học cấp hai, em từng cố gắng thuyết phục nhiều bạn cùng đăng ký vào trường nghề bán dẫn. Tuy nhiên, phần lớn đều chọn con đường đại học.

“Rất nhiều bạn giờ đã hối tiếc”, Jun-sik nói.

Khoảng một phần tư học sinh của trường được tuyển dụng trực tiếp vào Samsung - tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và cũng là một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Theo The Korea Herald, mức lương trung bình của nhân viên Samsung Electronics năm 2025 đạt khoảng 158 triệu won, tương đương 107.300 USD mỗi năm.

Đáng chú ý, theo thỏa thuận lao động mới của Samsung, nhân viên thuộc bộ phận bán dẫn, kể cả công nhân trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, có thể đạt thu nhập lên tới 400.000 USD mỗi năm nếu công ty hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận.

korea edu
Hàn Quốc đã mở 4 trường Trung học chuyên đào tạo về bán dẫn. 3 trường nữa sẽ được mở trong các năm tới. Nguồn: Bộ Giáo dục Hàn Quốc

AI làm thay đổi giá trị của tấm bằng

Sự nổi lên của các trường nghề bán dẫn phản ánh một thay đổi lớn hơn trên thị trường lao động. Trong khi AI ngày càng thay thế nhiều công việc văn phòng và các vị trí dành cho lao động mới tốt nghiệp, nhu cầu đối với những công việc kỹ thuật trực tiếp lại tăng nhanh.

Theo thống kê, trong quý II/2026, Hàn Quốc có hơn 480.000 người có bằng đại học trở lên đang thất nghiệp, mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Đối với nhóm thanh niên từ 15 đến 29 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 7,2%. Nhiều chuyên gia nhận định AI sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí đầu vào, khiến cạnh tranh việc làm đối với sinh viên mới tốt nghiệp ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, những ngành sản xuất công nghệ cao như bán dẫn lại trở thành “điểm sáng”, bởi AI càng phát triển thì nhu cầu sản xuất chip càng tăng.

samsung.png
Hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất số 15 tại nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics ở Hwaseong, Gyeonggi. Ảnh: Samsung

Cơn khát nhân lực bán dẫn trên toàn cầu

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Hàn Quốc. Tại Mỹ, AI đang thúc đẩy làn sóng đầu tư hàng tỷ USD vào các nhà máy sản xuất chip và trung tâm dữ liệu tại nhiều bang như Texas, Arizona, California, New York hay Ohio. Điều đó kéo theo nhu cầu rất lớn đối với kỹ thuật viên, công nhân sản xuất, chuyên gia vận hành thiết bị, kỹ sư điện và nhiều lao động kỹ thuật khác.

Theo nghiên cứu của McKinsey được Bloomberg dẫn lại, đến năm 2030, ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ sẽ thiếu khoảng 157.000 lao động có tay nghề. Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA) cho biết khoảng 20% lao động trong ngành không có bằng đại học, trong khi mức lương trung bình của toàn ngành đã đạt khoảng 170.000 USD/năm từ năm 2020.

Điều này cho thấy bằng đại học không còn là điều kiện bắt buộc để tiếp cận những công việc có thu nhập cao trong lĩnh vực công nghệ sản xuất. Khi AI thay đổi cơ cấu việc làm và cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt, những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, đang mở ra con đường sự nghiệp hấp dẫn cho người trẻ.

Với nhiều học sinh Hàn Quốc, lựa chọn học nghề không còn là phương án thứ hai, mà đã trở thành con đường ngắn hơn để tiếp cận những công việc ổn định, thu nhập cao và cơ hội phát triển trong một trong những ngành công nghiệp chiến lược nhất thế giới.

Theo Fortune
Copy Link
    Bỏ đại học để học nghề bán dẫn: Thanh niên Hàn Quốc có việc làm từ tuổi 17
    • Mặc định