Bộ Công an Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm ma tuý

Ngày 14.10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Lê Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Công an Lào, Trung tướng Khamking Phuilamanyvong; Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Long và các đại diện cơ quan công an Việt Nam và Lào…

Bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước. Hai bên cũng đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp về việc triển khai Bản ghi nhớ ký ngày 9.8.2021 giữa Bộ Công an hai nước về việc hợp tác phòng, chống ma túy, Kế hoạch số 376/KH-BCA-C04 ngày 13.9.2021 của Bộ Công an về triển khai Bản ghi nhớ và tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy, cũng như kết quả triển khai thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận, Kế hoạch hợp tác giữa hai nước; phối hợp trao đổi thông tin tội phạm, xác minh và điều tra các vụ án, vụ việc về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người…

hgnhi-14-9159.jpg
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó, 3 chuyên án do C04- Bộ Công an xác lập, 2 chuyên án do Công an địa phương xác lập, 1 chuyên án do Cục phòng, chống ma túy Lào xác lập. Qua đó, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Điển hình là chuyên án 522H triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 110kg ma tuý tổng hợp.

Mở rộng vụ án khám xét thu giữ 100kg ma túy tổng hợp, trong đó, có 2 đối tượng người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ hơn 200kg ma túy tổng hợp.

trung-tuong-vien-3784.jpg
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ( Bộ Công an), Trung tướng Nguyễn Văn Viện phát biểu tại hội nghị

Sau 3 năm thực hiện bản ghi nhớ và Kế hoạch 376, mạng lưới đường dây nóng giữa cơ quan hai nước đã hoàn thành, là đầu mối quan trọng trong triển khai thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm.

Tại hội nghị, hai bên đã ký Biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và Biên bản Ghi nhớ về phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an hai nước; đồng thời thảo luận phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy trong thời gian tới.

2aa206d46f0ad6548f1b-7753.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ tháng 7.2021 đến 6.2024, Công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15 kg ma tuý các loại, 3.095.093 viên ma tuý tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tiếp tục hợp tác đẩy lùi tội phạm ma túy

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương kết quả phối hợp trong phòng, chống tội phạm giữa cơ quan công an hai nước; đồng thời nhấn mạnh, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, đang là vấn nạn toàn cầu, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho kinh tế và xã hội của mọi quốc gia. Mỗi ngày trôi qua, những tổ chức tội phạm này tiếp tục gieo rắc mối hiểm họa cho các quốc gia, tạo ra thách thức khôn lường trong việc bảo đảm an ninh và ổn định xã hội.

pho-thu-tuong-6261.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng nhìn nhận: Sau đại dịch Covid-19, các tổ chức tội phạm liên quan đến cả hai nước có xu hướng mở rộng hoạt động với mức độ nguy hiểm cao hơn. Đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, manh động và tinh vi, trải dài từ tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu cho đến lừa đảo qua mạng và các tội danh hình sự khác. Những diễn biến này khiến cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng hai nước là điều kiện tiên quyết để đối phó với thách thức trước mắt lẫn lâu dài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hợp tác cần xác định rõ quan điểm và các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy. Mục tiêu là giảm trọng án, kiềm chế tội phạm tại các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng xã hội an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cần được đẩy mạnh, song song với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, cần chú trọng các địa bàn chiến lược như vùng biên giới, khu công nghiệp, các thành phố lớn và khu vực dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Phó Thủ tướng cho rằng, cần tập trung nguồn lực cho công tác này, nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và công cụ nghiệp vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế ổn định cho người sau cai nghiện và người có nguy cơ phạm tội, nhằm giải quyết tận gốc vấn đề.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác đấu tranh là yếu tố then chốt, đảm bảo phù hợp với diễn biến mới của tội phạm và ma túy tại hai nước.

Xã hội

Trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái
Xã hội

Trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái

Trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang là thách thức, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Việc này cũng đóng vai trò quan trọng bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và cải thiện môi trường; góp phần giảm bớt tác động do thiên tai, hạn chế phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu...

Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.
Xã hội

Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2024, nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển; tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, gây tác động không nhỏ đến công tác triển khai và thực hiện chính sách bảo hiểm. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cùng sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công an tỉnh Tuyên Quang thiết thực chung tay vì người nghèo
Xã hội

Công an tỉnh Tuyên Quang thiết thực chung tay vì người nghèo

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024 - 2025, hưởng ứng phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng”, vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Bàn Thị Tòng (dân tộc Dao) có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đá Bàn, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm sử dụng phù hợp quỹ bảo hiểm y tế
Xã hội

Phối hợp chặt chẽ bảo đảm sử dụng phù hợp quỹ bảo hiểm y tế

Nhằm bảo đảm nguồn quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng phù hợp, kiểm soát gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm cân đối nguồn kinh phí, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Nữ quân nhân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: ĐCB3
Xã hội

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình tại Abyei

Nữ quân nhân Việt Nam làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại khu vực Abyei (UNISFA) đã có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình tại lễ kỷ niệm 24 năm nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh diễn ra ngày 31.10.