Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Hoàng Nga 26/07/2026 14:01

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình có người thân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh trở về với quê hương, gia đình.

Không để thời gian làm phai mờ ký ức

Trong tâm thức của mỗi người lính, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên, sau nhiều năm chiến tranh kết thúc, công tác này ngày càng gặp nhiều khó khăn do địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; nhân chứng lịch sử ngày càng ít; thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ không đầy đủ, thậm chí có những trường hợp không còn hồ sơ, tài liệu để đối chiếu.

1wupukfmtwc43fbhkxoulu4pbeztx1ljjhgtbcyje865f9ety2d6uqmcbp3rm6r1cq1.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Trước yêu cầu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tập trung rà soát, thu thập, tiếp nhận và xác minh các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để từng bước xác định những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngoài quân số biên chế theo Quyết định của Bộ Quốc phòng với 67 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời huy động lực lượng dân quân tại chỗ của các xã tham gia hỗ trợ.

Phương pháp tìm kiếm được triển khai kết hợp giữa nghiên cứu hồ sơ, bản đồ với khảo sát, tìm kiếm trên thực địa, tập trung vào các khu vực trọng điểm và những địa bàn trong vùng dự án đã hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ như Minh Tân, Thanh Thủy, Lao Chải và các xã biên giới có dự án rà phá sau khi được bàn giao diện tích. Lực lượng chức năng thực hiện phương pháp cuốn chiếu, làm đến đâu gọn, sạch địa bàn đến đó.

Gian nan trên từng tấc đất

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dễ dàng. Có những khu vực nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; có nơi dấu tích chiến trường đã thay đổi theo thời gian, khiến việc xác định vị trí an táng liệt sĩ gặp nhiều trở ngại.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ phải kiên trì khảo sát, đào tìm từng khu vực, từng lớp đất. Nguy cơ bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh cũng luôn tiềm ẩn, đòi hỏi lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn.

1wupukfmtw9jimai5gni2qnc4nnk2deybtuu57tiw7z6t0erjjydnrnfmqck6frnzpv.jpg
Lực lượng chức năng đã quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 28 hài cốt liệt sĩ tại các mộ đơn và 5 mộ tập thể, được xác định gồm 23 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, không bỏ cuộc trước những địa bàn phức tạp. Bởi phía sau mỗi chuyến đi, mỗi khu vực tìm kiếm là hy vọng của những gia đình có người thân đã hy sinh nhưng chưa biết phần mộ ở đâu.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, đến nay, toàn tỉnh đã huy động 12.894 lượt người tham gia tìm kiếm, quy tập, trong đó lực lượng thường trực 6.139 lượt người, lực lượng hợp đồng 6.755 lượt người; tổ chức tìm kiếm trên diện tích 1.327 ha, đào bới 13.707 m³ đất, đá.

Qua đó, lực lượng chức năng đã quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 28 hài cốt liệt sĩ tại các mộ đơn và 5 mộ tập thể, được xác định gồm 23 hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ, gồm 12 hài cốt liệt sĩ mộ đơn và 1 mộ tập thể được xác định có 5 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn 34 hài cốt liệt sĩ, gồm 16 hài cốt tại các mộ đơn và 4 mộ tập thể được xác định có 18 hài cốt liệt sĩ, đang được chăm sóc, bảo quản tại Nhà chờ, Đội Tìm kiếm, quy tập.

Theo kế hoạch, 34 hài cốt liệt sĩ này sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng vào ngày 26/7/2026, đúng dịp cả nước kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từng bước trả lại tên tuổi cho các anh

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Trong đó, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước trả lại tên tuổi, quê quán cho các anh.

1wupukfmtw8h0qa1smqjvrmki9u4zi8kvz8nnijys1sdcmssohptbutvosfes4m0mgs.jpg
Những người lính hôm nay vẫn bền bỉ lên đường, lần theo từng thông tin, từng dấu tích, kiên trì tìm kiếm giữa núi cao, rừng sâu. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 84 mộ chưa xác định được thông tin ở 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả đã lấy được 58/84 mẫu, đạt 69%; còn 26/84 mộ, chiếm 31%, không lấy được mẫu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao toàn bộ 58/58 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 6.253 liệt sĩ có thân nhân đại diện trên địa bàn, trong đó 2.269 liệt sĩ đã xác định được thông tin mộ, còn 3.984 liệt sĩ chưa xác định được thông tin mộ. Trong số này, có 2.878 trường hợp còn thân nhân để lấy mẫu ADN và 1.106 trường hợp không còn thân nhân để lấy mẫu.

Những con số trên cho thấy khối lượng công việc trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn rất lớn. Đây là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng sự đồng hành của nhân dân.

Mỗi thông tin được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình. Đó không chỉ là niềm vui, sự an ủi đối với thân nhân sau nhiều năm mong ngóng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương Quân đội.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, mỗi chuyến đi tìm kiếm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là hành trình thực hiện nghĩa tình đồng đội. Dù còn nhiều khó khăn, gian khổ, những người lính hôm nay vẫn bền bỉ lên đường, lần theo từng thông tin, từng dấu tích, kiên trì tìm kiếm giữa núi cao, rừng sâu.

Hành trình ấy sẽ còn tiếp tục cho đến khi những thông tin cuối cùng được làm sáng tỏ, những người con đã hy sinh được trở về với quê hương, gia đình. Qua đó, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ và làm trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ
    • Mặc định