Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII

- Thứ Năm, 01/07/2021, 16:20 - Chia sẻ
Sáng 1.7, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và xem xét, thông qua một số nội dung để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN ở địa phương.

Tham dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố và 50/51 vị đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện sự gắn bó và niềm tin son sắc của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân, là tiền đề rất quan trọng để Kon Tum tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền địa phương vững mạnh. Kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà giao phó để bầu giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu nhận nhiệm vụ

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Kết quả: Với 50/50 đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh; bà Y Ngọc, các ông Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Hữu Tháp tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh, 20 Ủy viên UBND tỉnh, 26 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Thường trực HĐND tỉnh công bố các Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh và Nghị quyết về thành lập các Tổ và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, kỳ họp còn nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương. Đồng thời xem xét, thông qua khoảng 10 báo cáo và 27 tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh trình.

Theo chương trình, kỳ họp làm việc đến hết ngày 2.7.2021.

HẢI HIỂN