Từ năm 1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây vào những ngày đầu Xuân mới, đến nay trở thành thông lệ hằng năm trên khắp đất nước. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.
Nhiều năm qua, chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại huyện Thường Tín nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân phong trào trồng cây góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô "Xanh, sạch, đẹp".
![Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham gia chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Nguồn: ITN t1.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/fc748c19e791f74c55435e60a703940568b703fe9f9c73a99f613325db3e3181/t1.jpg)
Qua đó, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của công tác trồng cây trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Năm 2025, toàn huyện phấn đấu trồng và chăm sóc 21.570 cây. Trong đó cây bóng mát 5.300 cây, cây ăn quả 16.270 cây.
Để hoàn thành mục tiêu trên, lãnh đạo huyện đã kêu gọi nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia trồng cây tại các khu vực trụ sở cơ quan, xí nghiệp, trường học, các trục đường giao thông, khu di tích lịch sử, diện tích đất nông nghiệp khó khăn nguồn nước, bãi ven sông.
Huyện đã đề nghị các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chọn địa điểm, vị trí, loại cây tổ chức phát động phong trào trồng cây và triển khai tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình cá nhân tích cực trồng cây.