Xã hội

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Phải có kịch bản ứng phó cụ thể trước, trong và sau bão

Trọng Nghĩa 04/10/2025 16:58

4/10, Trung ương Đoàn đã tổ chức cuộc họp khẩn với các tỉnh, thành đoàn để triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo sắp đổ bộ. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, công tác phòng, chống thiên tai và bão lũ là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu năm chứ không thể chờ đến khi “nghe tin bão mới bắt đầu thành lập đội hình, triển khai nhiệm vụ”.

base64-1759552573645104459572.webp
T.Ư Đoàn họp trực tiếp và trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với bão số 11.

Đồng chí Tường Lâm cho rằng, mỗi cấp bộ Đoàn cần nhận thức rõ đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là hình ảnh, là uy tín của tổ chức Đoàn trong lòng nhân dân. “Sự xuất hiện kịp thời, hành động hiệu quả của màu áo xanh trong những thời điểm khó khăn sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, củng cố niềm tin trong nhân dân”.

base64-1759552515689542723198.webp
Bí thư Trung Ương Đoàn, Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Để làm được điều đó, Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn phải bám sát phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đồng chí Tường Lâm giải thích, “chỉ huy tại chỗ” có nghĩa là hệ thống chỉ đạo phải hoạt động thường xuyên, liên tục từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời chủ động thành lập các đội, nhóm chuyên trách hỗ trợ phòng chống thiên tai.

Với “lực lượng tại chỗ”, các đơn vị Đoàn cần luôn trong trạng thái sẵn sàng, nắm rõ số lượng và khả năng huy động. “Kể cả khi chưa có bão, mình cũng phải biết lực lượng của mình ở đấy là có bao nhiêu”, Bí thư T.Ư Đoàn nói, đồng thời yêu cầu các đoàn cơ sở phải chủ động thành lập đội hình thanh niên xung kích để có thể huy động ngay hàng trăm đoàn viên khi cần thiết. Lực lượng này cần được cập nhật thông tin thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Đặc biệt, Đồng chí Tường Lâm yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết cho bão số 11, chia thành ba giai đoạn: trước bão – trong bão – sau bão.

Trước bão, trọng tâm là tuyên truyền, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn. Các đội hình thanh niên cần đăng ký nhiệm vụ cụ thể và báo cáo với chính quyền địa phương.

Trong bão, anh Lâm lưu ý, lực lượng thanh niên không phải lực lượng chuyên nghiệp, vì vậy cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân. “Tốt nhất là trong bão, ở đâu thì ngồi yên ở đó”, đồng chí nói, khẳng định công tác cứu hộ, cứu nạn trong tâm bão nên dành cho các lực lượng chuyên trách như công an, quân đội đảm nhận. Tuy nhiên, thanh niên cần luôn sẵn sàng phối hợp khi có chỉ đạo.

Sau bão, lực lượng thanh niên sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tập trung hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt ưu tiên khôi phục các địa điểm trọng yếu như trạm y tế, trường học để sớm ổn định lại cuộc sống cho người dân.

Cùng với đó, Đoàn các cấp cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại – đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo và các em thiếu nhi gặp khó khăn.

Về công tác hậu cần và phương tiện, Đồng chí Tường Lâm yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng vật dụng cơ bản như cuốc, xẻng, đồ bảo hộ, cùng nguồn nước sạch, thực phẩm khô để ứng cứu bà con khi cần.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các suất quà tới bà con bị ảnh hưởng tại các xã Đức Minh, Nghi Xuân, Tiên Điền với tổng nguồn lực trị giá 100 triệu đồng.

Bí thư cho biết, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các tổ chức trực thuộc như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ cũng cần phát huy tinh thần chủ động, vừa huy động nguồn lực, vừa hỗ trợ chuyên môn tại chỗ.

"Tinh thần là phải hết sức quyết liệt, rõ người, rõ việc. Đặc biệt ở những tỉnh năm nào cũng bị bão lũ thì phải có sẵn đội hình".

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh

Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, bị động và "phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng kịch bản ứng phó rất cụ thể, bám sát phương châm "4 tại chỗ", phát huy tinh thần xung kích của thanh niên để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 11 gây ra".

Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động và kịch bản ứng phó rõ ràng, lực lượng thanh niên sẽ cùng toàn hệ thống chính trị góp phần giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định đời sống sau bão.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Phải có kịch bản ứng phó cụ thể trước, trong và sau bão
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO