BHXH Quảng Bình: Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ

BHXH tỉnh Quảng Bình đã cơ bản thực hiện tốt, hiệu quả chính sách bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2023, góp phần tích cực vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trên 7000 người tham gia BHXH tự nguyện và  BHYT hộ gia đình

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình cho biết, nửa đầu năm 2023 đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 211 hội nghị khách hàng phát triển người tham gia BHXH, BHYT và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm. Qua đó, phát triển được 2.258 người tham gia BHXH tự nguyện, 4.987 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã thu được 1.082.276 triệu đồng, đạt 45,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính đến hết tháng 6.2023 là 68.163 triệu đồng, chiếm 2,88% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 0,47% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,04% so với chỉ tiêu giảm số tiền chậm đóng của BHXH Việt Nam giao đến hết tháng 6.2023.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ -0
Bảo đảm chi trả kịp thời chế độ cho người dân. Nguồn: BH

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định. Cụ thể, cấp 6.335 sổ BHXH, trong đó cấp mới 2.897 sổ, cấp lại 3.438 sổ, cấp 60.216 tờ rời sổ BHXH, 122.074 thẻ BHYT. Xây dựng kế hoạch, cấp phát kinh phí và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chi quản lý cho các đơn vị, người tham gia kịp thời, đúng quy định. Kết quả, tổng số chi trong 6 đầu năm 2023 là 1.994.791 triệu đồng.

Song song với đó, BHXH tỉnh chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đúng theo quy định, góp phần thực hiện nghiêm chính sách BHXH, BHYT, BHTN và bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Tính đến hết tháng 6.2023, có 11.283 tài khoản đã đăng nhập VssID, đạt 27,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tiếp đón 320.168 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, trong đó 266.839 lượt bệnh nhân được đón tiếp thành công, đạt tỷ lệ 83,34%. Tiếp đón 16.372 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip kết hợp xác thực sinh trắc thành công; 757.689 người tham gia BHYT đã đồng bộ thành công thông tin vào Cở sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 96,46%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Theo BHXH tỉnh, 6 tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc giảm 82 người, BHXH tự nguyện giảm 892 người, BHYT giảm 39.213 người so với năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu là từ yếu tố khách quan. Theo đó, người tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Người lao động sau khi trở về do dịch Covid - 19 nay quay trở lại làm việc ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn...

Một nguyên nhân khác là những thôn, xã không được phê duyệt theo 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 về phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 thì không được NSNN đóng BHYT. Vì vậy, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh liên tục giảm mạnh.

Xây dựng BHXH tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp

Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc hiện tại, BHXH tỉnh xác định 6 tháng cuối năm 2023 cần nỗ lực hết sức, tập trung thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm.

Tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện. Chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp, kịch bản điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thu, phát triển người tham gia, chi trả các chế độ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, cần đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa phương, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư. Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng Internet, mạng xã hội; bảo đảm người dân, người lao động có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ -0
Cán bộ BHXH Quảng Bình đối thoại cùng người dân. Nguồn: BH

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục mở rộng hệ thống tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; triệt để khai thác các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử; chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Đặc biệt, cần thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát. Phân công, phân nhiệm bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả”. Động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.Thống nhất thực hiện theo quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của BHXH Việt Nam với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả".Từ đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong nửa cuối năm 2023.

Theo báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2023 của BHXH Quảng Bình, số người tham gia BHXH bắt buộc là 71.336 người, giảm 82 người so với tháng 12.2022, đạt 95,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 31.952 người, giảm 892 người so với tháng 12.2022, đạt 87,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 63.523 người tham gia BHTN, giảm 45 người so với tháng 12.2022; 776.431 người tham gia BHYT (bao gồm thân nhân quân đội tham gia BHYT), giảm 39.213 người so với tháng 12.2022, đạt 92,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.