

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra Việc chậm đóng, nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024.
Với kết quả rõ nét từ việc hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu; phát triển người tham gia; giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia... công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng được đánh giá cao, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Xác định việc bảo đảm chi trả kịp thời các chế độ và công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; những năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng, quyết liệt triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công tác giải quyết chế độ, quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và theo quy định của pháp luật.
Nhằm phát huy hiệu quả đạt được, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ đầu năm, bảo đảm tối ưu quyền lợi của người tham gia.
Năm 2024, nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi và phát triển; tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, gây tác động không nhỏ đến công tác triển khai và thực hiện chính sách bảo hiểm. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cùng sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
Bám sát chỉ đạo, điều hành của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; năm 2024, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mở rộng phạm vi bao phủ. Qua đó, tạo cơ hội cho mọi người đều được tiếp cận, tham gia chính sách bảo hiểm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc vừa tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo dữ liệu thuế và dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023.
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 18.6.2024 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn, BHXH tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển người tham gia bảo hiểm.
BHXH tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Thanh Tùng tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Nậm Nhùn về giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, hợp đồng lao động; chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách pháp luật khác liên quan đến người lao động trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, Đoàn giám sát do Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lù Văn Quy làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại 7 đơn vị hoạt động, sản xuất điện vừa và nhỏ tại xã Hua Bum, Nậm Pì, Trung Chải, Nậm Hàng.
Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), khắc phục tình trạng nợ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Đối thoại, làm việc với đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN). Qua đó, thụ hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, hướng tới toàn dân đều tham gia BHXH, BHTN.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang, giải quyết việc làm là mục tiêu chính để phát triển nền kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập nền kinh tế thế giới, việc thực hiện tốt kết nối cung - cầu lao động không chỉ góp phần giải quyết việc làm cho người lao động mà còn có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước nói chung và tại địa phương An Giang nói riêng.
Trong bối cảnh thị trường lao động việc làm đối mặt với nhiều thách thức, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã và đang phát huy tốt vai trò, trở thành chỗ dựa vững chắc giúp người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và quay lại thị trường. Nhận định rõ ý nghĩa quan trọng của chính sách BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang đã chủ động tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Theo Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2023, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn hơn 86.183 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền các đơn vị còn chậm đóng là hơn 3.685 tỷ đồng.
Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 673-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn số 2155/BHXH-TTKT gửi Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 có tính khả thi cao đã đi rất nhanh vào cuộc sống, không chỉ tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động mà còn hỗ trợ cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, sau thời hạn thực hiện chính sách, đến ngày 31.12.2021, vẫn còn 414.000 người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng thời hạn nhưng chưa được chi trả, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.