Sức khỏe

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu sản xuất tế bào CAR-T trị ung thư máu

Linh Chi 18/09/2025 16:22

Mới đây, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về kế hoạch tự sản xuất tế bào CAR-T trị ung thư máu, giúp bệnh nhân tiết kiệm hàng tỷ đồng khi chữa bệnh.

Theo chia sẻ với báo chí của TS.BS.CKII Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam được tiếp cận liệu pháp tế bào (CAR-T cell therapy) là bé gái 12 tuổi, mắc bạch cầu cấp dòng lympho B - một dạng ung thư máu ác tính.

Bé gái đã từng được bác sĩ bệnh viện huyết học phối hợp đưa sang Đài Loan truyền tế bào miễn dịch và duy trì điều trị trong suốt hơn một năm qua. Hiện tại, sức khỏe của bé gái đã ổn định hơn.

548282254_1210771594417649_6387980776765572290_n.jpg
GS.TS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Dũng, liệu pháp tế bào (CAR-T) là kỹ thuật khó bậc nhất trong huyết học nhưng được coi là một trong những bước đột phá lớn nhất của y học hiện đại.

Liệu pháp này có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, giảm nguy cơ tái phát, kéo dài sự sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh, theo nhiều nghiên cứu quốc tế.

Mặc dù vậy, trước đây người bệnh thường phải ra nước ngoài để tiếp cận liệu pháp này với chi phí rất cao, lên đến hàng chục tỷ đồng.

Với mong muốn giảm gánh nặng cho người bệnh Việt Nam, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh đã gửi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo tại nước ngoài và tiến hành hợp tác chuyên gia quốc tế để tiến tới sản xuất trong nước.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh nếu thành công, chi phí có thể giảm xuống đáng kể, mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư máu tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay trong nước.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tự sản xuất CAR-T trong nước, nhờ đó giảm chi phí xuống còn dưới 500 triệu đồng/ca, tức rẻ hơn 20 lần so với ra nước ngoài.

benh nhan ung thu mau benh nhi
Bệnh nhi được truyền CAR-T cell tại Đài Loan. Ảnh: BVCC

Tại Việt Nam, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh là đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật này với sự phối hợp từ đối tác nước ngoài. Đến nay, đã có 2 ca bệnh được áp dụng, trong đó 1 ca thành công và 1 ca chưa thành công.

Mới đây, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh đã đăng cai tổ chức cùng lúc ba hội nghị quốc tế và trong nước về truyền máu, ghép và liệu pháp tế bào khai mạc, quy tụ gần 2.000 đại biểu với hơn 350 chuyên gia quốc tế từ hơn 40 quốc gia, cùng hơn 210 báo cáo khoa học.

Đây được xem là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hội nghị ngành huyết học Việt Nam. Hội nghị là nơi trao đổi những tiến bộ mới nhất về truyền máu, ghép tế bào gốc, liệu pháp gene và liệu pháp tế bào.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu sản xuất tế bào CAR-T trị ung thư máu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO