Bệnh viện Trung ương Huế xuyên đêm hỗ trợ bệnh nhân di chuyển đến nơi an toàn
Do ảnh hưởng của mưa lớn, Bệnh viện Trung ương Huế đã ngập sâu, nước lũ tràn vào các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị đã chủ động di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn.
Hệ thống bệnh viện ở thành phố Huế đang đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng khi nước lũ tràn vào tầng 1.
Đến thời điểm 21h ngày 27/10/2025, trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt nặng tại bệnh viện TW Huế Công an thành phố Huế đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ có mặt tại bệnh viện TW Huế phối hợp bác sỹ, nhân viên y tế, bảo vệ, người nhà người bệnh xuyên đêm đưa hàng chục bệnh bệnh nặng, các trang thiết bị y tế lên tầng cao để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.




Được biết, Bệnh viện Trung ương Huế có vị trí khá cao, là một nơi rất hiếm khi bị ngập trong các lần lụt trước đây, tuy nhiên lần này cũng bị nước lũ "bủa vây".
Từ chiều ngày 27/10, nước lũ đã tràn vào nhiều khoa, phòng ở tầng 1 Bệnh viện Trung ương Huế như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ – Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và khu vực tầng 1 của Trung tâm Tim mạch.
Công tác đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và thiết bị y tế đã được bệnh viện khẩn trương triển khai. Trang thiết bị, máy móc chuyên dụng cũng được kê cao hoặc chuyển đến khu vực khô ráo.
Đến tối ngày 27/10, ghi nhận cho thấy khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế vẫn ngập sâu trong nước. Nhiều ô tô bị ngập gần nửa bánh, việc đi lại trong khu vực gặp nhiều khó khăn.
.jpg)
.jpg)
Trước đó, vào chiều ngày 27/10, Thành phố Huế đã kịp thời đưa 29 bệnh nhân từ Bệnh viện phục hồi chức năng thành phố ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.
Theo thống kê, đến 20 giờ ngày 27/10, mưa lớn kéo dài khiến 32/40 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m; nhiều khu vực trũng ngập từ 2 đến 2,5m. Thành phố mất điện diện rộng.
Tám xã ở khu vực miền núi bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất và nước lũ chia cắt các tuyến đường. Cầu nối Khe Tre với Nam Đông bị nước lũ cuốn trôi, khiến người dân hai bên không thể qua lại.

