Bệnh viện C Đà Nẵng: Dấu ấn nhân viên y tế trẻ trong y học hiện đại
Nhằm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cũng là nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện C Đà Nẵng, ngày 26/3/2026, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học trẻ- từ bằng chứng đến thực hành: dấu ấn nhân viên y tế trẻ trong y học hiện đại.
Tham dự hội thảo gồm tất các đoàn viên trẻ có kinh nghiệm công tác dưới 10 năm bao gồm: Bác sĩ, điều dưỡng, KTV, y tế công cộng, dược sĩ. Chủ tọa đoàn gồm đội ngũ Bác sĩ CKII, Tiến sĩ các chuyên ngành có kinh nghiệm lâu năm trong công tác quản lý, công tác chuyên môn.
Hội thảo khoa học trẻ bệnh viện C Đà Nẵng 2026 đã thu hút 36 bài báo cáo y khoa, trong đó có 9 bài báo cáo tiếng Anh; qua đó đã để lại dấu ấn đậm nét về nhân viên y tế trẻ trong y học hiện đại.


Hội thảo với các bài báo cáo bao phủ tất cả các chuyên khoa của khối Nội, Ngoại, các chuyên khoa như Mắt, RHM, TMH, khối cận lâm sàng, dinh dưỡng, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chăm sóc điều dưỡng, cũng như công tác quản lý bệnh viện. Ứng dụng những kết quả nghiên cứu được thực hiện trong năm 2025, cập nhật những kiến thức mới nhất phục vụ cho công tác chuyên môn.

Theo Bác sỹ chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thiện, tất cả các báo cáo tại hội thảo đều đa dạng từ các đề tài nghiên cứu thực tiễn đến tổng quan, chuyên đề, ca lâm sàng, cập nhật kiến thức mới…


"Đây là 'cú hích' để đổi mới tư duy, chuyển từ thực hành lâm sàng đơn thuần sang thực hành dựa trên bằng chứng. Khẳng định niềm tin của Đảng ủy và Ban Giám đốc vào sức trẻ. Khi tư duy của bác sĩ trẻ được đổi mới và kiến thức được nâng tầm thông qua nghiên cứu, đó chính là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để bệnh viện khẳng định vị thế và phát triển vững chắc trong những năm tới"- Bác sỹ Nguyễn Trọng Thiện nhận định.
Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng- Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, Hội thảo khoa học trẻ lần này đã thực sự tạo sân chơi khoa học chuyên nghiệp để các bác sĩ trẻ công bố kết quả nghiên cứu, trau dồi kỹ năng phản biện và cập nhật những tiến bộ y học mới nhất. "Hội nghị này như là ngọn lửa khởi đầu cho phong trào nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ. Mục đích lớn nhất là khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần học hỏi không ngừng của đội ngũ nhân viên y tế trẻ. Và khuyến khích, động viên tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đội ngũ y bác sĩ trẻ".
Kết thúc Hội thảo đã chọn ra các bài báo cáo y khoa hiện đại xuất sắc để trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và 2 giải báo cáo tiếng Anh ấn tượng.
Cụ thể giải Nhất thuộc về Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Thơ- Khoa Nội Tiêu hoá (Đánh giá chỉ số HBcrAg ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính đang điều trị thuốc kháng virus nucleos(t)ide tại Bệnh viện C Đà Nẵng).

Bác sĩ Nguyễn Lê Thành Đạt- Khoa Ngoại tổng hợp (Phẫu thuật cắt gan trong điều trị HCC tồn lưu: báo cáo ca lâm sàng) đạt giải Nhì. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ân Duy- Khoa Tai Mũi Họng (tổng quan về ù tai) đạt giải Ba.

2 giải Khuyến khích là Bác sĩ Dương Lê Quỳnh Như- Khoa Nội tiết (Cập nhật ADA 2026: quản lý đái tháo đường ở người cao tuổi) và Bác sĩ Võ Trọng Khanh - Khoa Ngoại Tổng hợp (Precision in miniature: Super-mini PCNL - Initial results in Renal stone treatment at Da Nang C Hospital).

2 giải báo cáo tiếng Anh ấn tượng là Bác sĩ Phạm Thị Phương Phi - Khoa Hồi sức tích cực-chống độc (The Art of humanistic care for the elderly) và Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Trâm - Khoa Phục hồi chức năng (Cardiopulmonary Exercise Testing: Basic Concepts and Applications in Rehabilitation).

