Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác
Ngày 7/4, nhân Ngày Sức khỏe Thế giới và Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
Tại buổi lễ cũng đồng thời diễn ra chung khảo cuộc thi “Thiết kế ý tưởng và kế hoạch truyền thông Trạm hiến máu Bạch Mai” - chương trình đã được hai bên phối hợp triển khai qua nhiều vòng trong suốt 6 tháng.
Hai hoạt động tổ chức trong cùng ngày thể hiện quyết tâm phát huy thế mạnh mỗi bên, thúc đẩy hợp tác liên ngành và đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Việc ký kết hợp tác giữa bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cả nước với cơ sở đào tạo uy tín về kinh tế, quản trị, marketing và nghiên cứu hành vi được đánh giá là bước đi có ý nghĩa chiến lược, góp phần thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, trong quan điểm phát triển hiện nay, chăm sóc sức khỏe nhân dân không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y, mà cần được kết nối mạnh mẽ hơn với cộng đồng và các lực lượng xã hội.
"Việc Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết hợp tác hôm nay là rất cần thiết, đúng thời điểm và có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền thông, quản trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, là bệnh viện hạng đặc biệt, mỗi ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 6.000 - 10.000 lượt người đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ, cùng với hơn 4.000 bệnh nhân nội trú. Bệnh viện không chỉ là nơi thực hiện kỹ thuật y khoa mà còn là không gian chăm sóc toàn diện, nơi người bệnh cần được hỗ trợ cả về thể chất, tinh thần và trải nghiệm dịch vụ.
Đây cũng là lý do Bệnh viện mong muốn mở rộng hợp tác với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu có thế mạnh về quản trị và truyền thông, trong đó Đại học Kinh tế Quốc dân là đối tác chiến lược giàu tiềm năng.
Cùng quan điểm đó, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, sự hợp tác giữa hai đơn vị là những “nhịp cầu kết nối trái tim và trí tuệ”, bao gồm nhịp cầu giữa quản trị và sức khỏe, giữa đào tạo và nghiên cứu liên ngành, giữa chuyển đổi số và lan tỏa giá trị.
Qua đó, tri thức học thuật không chỉ dừng lại trong giảng đường mà được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị cụ thể cho cộng đồng và hệ thống y tế.

Thỏa thuận hợp tác giữ hai đơn vị mở ra nhiều nội dung phối hợp cụ thể trong thời gian tới như: đào tạo và nghiên cứu khoa học liên ngành; kinh tế y tế; truyền thông, marketing và phát triển dịch vụ; các hoạt động hiến máu tình nguyện và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tư vấn, khám sức khỏe và hỗ trợ y tế cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động ngày 7/4 là chung khảo cuộc thi “Thiết kế ý tưởng và kế hoạch truyền thông Trạm hiến máu Bạch Mai”, được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện.
Cuộc thi hướng tới tìm kiếm những ý tưởng truyền thông sáng tạo, khả thi, giàu tính nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh Trạm hiến máu Bạch Mai trở thành điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Đồng thời, thúc đẩy nhận thức đúng, hình thành thói quen hiến máu nhắc lại, hướng tới phát triển nguồn người hiến máu bền vững tại Hà Nội.
Thông qua cuộc thi, hai đơn vị mong muốn huy động trí tuệ, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm xã hội của sinh viên, giảng viên và cộng đồng nhằm giải quyết một bài toán thực tiễn của ngành y tế: làm thế nào để hoạt động hiến máu không chỉ diễn ra theo phong trào, mà từng bước trở thành hành vi tự nguyện, thường xuyên và bền vững, bao gồm cả hiến máu toàn phần và hiến các thành phần máu.


Ngay từ những vòng đầu, cuộc thi đã thu hút hơn 600 thí sinh với trên 200 đội thi đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, cho thấy sức hút mạnh mẽ cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Kinh tế Quốc dân tin tưởng, với vị thế, truyền thống và tiềm năng phát triển của mỗi bên, mối quan hệ hợp tác này sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động và kết quả thiết thực, góp phần mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

