Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam:

Bệnh viện Bạch Mai luôn là niềm tự hào của ngành y học Việt Nam

Chiều ngày 24.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai và dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 2025).

Tại lễ kỷ niệm, 25 cá nhân thuộc Bệnh viện đã đón nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Giám đốc Bệnh viện PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều cá nhân, tập thể khác được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền. Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai cũng công bố và trao Quyết định thành lập Viện Y học nhiệt đới.

Báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ, Giám đốc Đào Xuân Cơ khẳng định, có được những thành quả như hôm nay là nhờ cơ chế, chính sách và sự quan tâm thiết thực và kịp thời từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành giúp tháo gỡ các khó khăn, nút thắt trong công tác vận hành, quản lý Bệnh viện.

c92670f3670bd955801a24.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm

PGS. TS Đào Xuân Cơ cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, Bệnh viện đã xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn đến năm 2030 với 6 trụ cột phát triển chính: (1) Chuyển đổi số, dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong y tế; (2) Tế bào gốc; (3) Gen trị liệu; (4) Phẫu thuật Robot; (5) Công nghệ in 3D các vật liệu thay thế các bộ phận cơ thể người và (6) Ghép đa tạng.

Trong thời gian tới, nguyện vọng lớn nhất của Ban giám đốc và đội ngũ y bác sỹ, người lao động là được Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm xây dựng mới, cải tạo một số toà nhà đã xuống cấp sau 100 năm sử dụng; mua sắm thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại hay quyết tâm sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động… để công tác phục vụ người dân được nâng lên một bước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai luôn là niềm tự hào của ngành y học Việt Nam, xứng đáng là Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên; luôn là một "pháo đài" trong chiến tranh và hòa bình, trong chiến tranh là "pháo đài" góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trong thời bình là "pháo đài" góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Thủ tướng nhắc lại, cách đây 70 năm, ngày 27.2.1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết Thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế với nội dung ngắn gọn, súc tích, chỉ với 368 từ nhưng đã gửi gắm tình cảm sâu sắc với 3 định hướng lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành y tế. Đó là phải thật thà, đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Định hướng đó đã trở thành kim chỉ nam, ánh sáng soi đường và là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế.

4c7782c3923b2c65752a20.jpg
Thủ tướng Chính phủ trao tặng các danh hiệu cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

“Đóng góp vào trang sử vẻ vang của ngành y Việt Nam có vai trò rất quan trọng của Bệnh viện Bạch Mai. Thành lập từ năm 1911, tiền thân là Nhà thương Cống Vọng, qua hơn 1 thế kỷ xây dựng, phấn đấu và phát triển, đến nay Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành cơ sở khám, chữa bệnh lớn nhất cả nước, là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, một Trung tâm y học chuyên sâu, kỹ thuật cao, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y học hàng đầu và vinh dự trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam,” Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 1 có quy mô 3,6 nghìn giường; 57 đơn vị; 4,5 nghìn nhân viên, trong đó gần 1 nghìn cán bộ có trình độ sau đại học. Hằng năm, Bệnh viện tiếp nhận 2 triệu bệnh nhân ngoại trú và gần 200 nghìn bệnh nhân nội trú; triển khai nghiên cứu khoảng 300 đề tài khoa học mỗi năm.

Từng bước nâng cao công tác khám chữa bệnh

Khẳng định sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, vì vậy dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ngành y tế nói chung, Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều việc phải làm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và kỳ vọng của nhân dân, cũng như khẳng định năng lực y tế nước nhà trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo toàn ngành y tế, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

d5335d354bcdf593acdc26.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia vui cùng các học viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Trước hết, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; trong đó đã xác định rõ: Nghề y là một nghề đặc biệt; nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ tính mạng, chăm sóc sức khỏe người dân, mỗi người dân phải được khám chữa bệnh hằng năm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; vừa phát triển y tế cộng đồng, y tế cơ sở, vừa phát triển y tế chuyên sâu, các bệnh viện chuyên sâu để cứu chữa người bệnh mắc các bệnh hiểm nghèo, các ca đặc biệt…

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong mua sắm, đấu thầu, đàm phán giá thuốc, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh, theo tinh thần bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ tại các cơ sở y tế, thúc đẩy hoạt động mua sắm tập trung ở cả cấp quốc gia và địa phương nhằm tiếp tục hạ giá thuốc, duy trì mức giá thuốc hợp lý, làm sao để người dân, người bệnh được hưởng lợi.

Khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (như nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập). Đổi mới chính sách tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ; khuyến khích cán bộ làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Với y tế dự phòng và y tế cơ sở, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả; phát triển mạnh công nghiệp dược, sản xuất trang thiết bị y tế, năng lực tự bảo đảm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế của quốc gia. Tăng cường đào tạo nhân lực y tế, nhất là nhân lực chất lượng cao theo hướng "Sâu y lý - giàu y đức - giỏi y thuật". Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với hội nhập quốc tế ngành y tế.

img7937-1740389264263209297923.jpg
Thủ tướng hỏi thăm, động viên người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, ngành y tế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao quyền nhiều hơn cho địa phương trong quản lý, vận hành các bệnh viện trên địa bàn, phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân là trung tâm, chủ thể; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân, giảm tham nhũng vặt…

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đưa vào hoạt động trong năm 2025; yêu cầu 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chủ động chuẩn bị nhân lực và các điều kiện cần thiết để triển khai ngay công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân khi cơ sở 2 hoàn thành vào cuối năm nay.

Sức khỏe

Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản, nút thắt để ngành y tế vươn dậy, để chúng ta có được “một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta”
Chính trị

Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản, nút thắt để ngành y tế vươn dậy, để chúng ta có được “một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta”

Lời Tòa soạn: Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2025), sáng 24.2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, làm việc với Bộ Y tế và có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh 12 nội dung nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế, giải quyết các thách thức đối với ngành y tế hiện nay và trong nhiều năm tới.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Hà Nội: Số ca mắc sởi giảm nhẹ
Sức khỏe

Hà Nội: Số ca mắc sởi giảm nhẹ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 14 đến 21.2), toàn thành phố ghi nhận 88 trường hợp mắc sởi, 0 tử vong; giảm 26 trường hợp so với tuần trước (114 trường hợp/0 tử vong).

Giáo sư Trần Xuân Bách nhận Giải thưởng Lãnh đạo Đổi mới Y tế Toàn cầu 2025 tại Atlanta, Hoa Kỳ
Giáo dục

Giáo sư Trần Xuân Bách nhận Giải thưởng Lãnh đạo Đổi mới Y tế Toàn cầu 2025 tại Atlanta, Hoa Kỳ

Tại Hội nghị thường niên lần thứ 16 của Hiệp hội các Đại học Sức khỏe Toàn cầu (CUGH) diễn ra từ ngày 20-23.2.2025 tại thành phố Atlanta, Hoa Kỳ, GS. TS. Trần Xuân Bách (Giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã vinh dự nhận Giải thưởng Lãnh đạo Đổi mới Y tế Toàn cầu 2025.

Bộ Y tế lên tiếng vụ bệnh nhân "tố" bác sĩ "tắc trách" tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Sức khỏe

Bộ Y tế lên tiếng vụ bệnh nhân "tố" bác sĩ "tắc trách" tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Liên quan đến câu chuyện của sản phụ Q.A (sinh năm 1997, quê Bắc Giang) về quá trình điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 22.2, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu bệnh viện kiểm tra, xác minh và báo cáo.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên tiếng vụ bệnh nhân "tố" bác sĩ gây xôn xao
Sức khỏe

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương lên tiếng vụ bệnh nhân "tố" bác sĩ gây xôn xao

Tối ngày 21.2, trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, GS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định: “Đây là ca bệnh rất khó trong dọa đẻ non vì thai quá non kèm theo rỉ ối, các bác sĩ đã tiên lượng khó có khả năng giữ thai. Bệnh viện đã làm đúng quy trình và điều trị theo đúng phác đồ với thuốc tốt nhất cho bệnh nhân”.