Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất lập trung tâm chăm sóc người cao tuổi theo mô hình Đức

Xuân Quý 18/06/2026 07:36

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và Chăm sóc dài hạn theo mô hình Đức hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội già hóa.

Sáng 17/6, ông Bodo Ramelow - Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ông Bodo Ramelow cho biết, trong một chuyến công tác trước đây, nhiều doanh nghiệp Đức đã tham quan các cơ sở đào tạo tại Việt Nam và đưa ra đánh giá tốt khi đối chiếu với các tiêu chuẩn nghề nghiệp của Đức. Bên cạnh đó, ấn tượng sâu sắc về chất lượng đào tạo nhân lực y tế của Việt Nam.

b1a45a77-bc99-46e6-9f5d-79e9267097ef_mceu_67516066711781685321549.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ, tặng quà kỷ niệm Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: BVCC

Theo ông Bodo Ramelow, các học viên được đào tạo tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm việc tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Canada hay Australia. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận lao động y tế Việt Nam sang Đức vẫn gặp những rào cản pháp lý nhất định. Ngoài ra, nhiều khó khăn hiện nay xuất phát từ phía Đức, trong đó có quy định yêu cầu nhân lực đã được đào tạo bài bản tại Việt Nam phải thi lại khi sang làm việc.

Trong tương lai, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow mong muốn tiếp tục đóng vai trò kết nối để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Việt Nam cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, tăng cường chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại cộng đồng và phát triển lực lượng điều dưỡng chuyên nghiệp. CHLB Đức là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm hàng đầu về quản trị hệ thống y tế, phát triển nhân lực điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc dài hạn.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm với các đối tác CHLB Đức. Trước hết là thiết lập Chương trình hợp tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức về điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi giữa Bệnh viện Bạch Mai, Hiệp hội Điều dưỡng Đức, các bệnh viện, cơ sở đào tạo và viện dưỡng lão tại CHLB Đức.

Bệnh viện cũng đề xuất xây dựng cơ chế tuyển chọn và đưa điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đã có giấy phép hành nghề sang Đức tu nghiệp, học tập và làm việc có thời hạn từ 02 đến 03 năm; sau đó quay trở về Việt Nam để tham gia chuyển giao mô hình chăm sóc, đào tạo lại và phát triển dịch vụ điều dưỡng chuyên nghiệp.

Một định hướng quan trọng khác là nghiên cứu thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và Chăm sóc dài hạn theo mô hình Đức tại Bệnh viện Bạch Mai.

b3202a61-430a-4089-aa3d-b90e6ead6b15_mceu_52553089241781685724157.jpg
Các đại biểu tại chương trình. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, đối với lĩnh vực đào tạo, Bệnh viện đề xuất hỗ trợ xây dựng Trung tâm Mô phỏng Điều dưỡng người cao tuổi Việt Nam - CHLB Đức tại Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thông qua hỗ trợ chuyên gia, chuyển giao chương trình đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị mô phỏng, trao đổi giảng viên và sinh viên. Đồng thời, hai bên có thể nghiên cứu triển khai đào tạo liên kết, cấp song bằng ở trình độ cao đẳng, đại học trong lĩnh vực điều dưỡng và các ngành sức khỏe có liên quan, góp phần chuẩn hóa và nâng tầm nguồn nhân lực y tế Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế.

Bệnh viện Bạch Mai cũng mong muốn tiến tới ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai - Công ty Ba Cây Sồi, Hiệp hội Điều dưỡng Đức BPA và các đối tác của CHLB Đức, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Không dừng lại ở lĩnh vực điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực y học chuyên sâu, kỹ thuật cao như công nghệ gen, tế bào gốc, sinh học phân tử, phẫu thuật robot, ghép đa tạng, hồi sức cấp cứu và chống độc, tim mạch, ung thư và các chuyên ngành mũi nhọn khác.

“Bệnh viện mong muốn thiết lập các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, đào tạo sau đại học, đào tạo thực hành chuyên sâu và phát triển các trung tâm xuất sắc theo chuẩn quốc tế”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ thông tin.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bệnh viện Bạch Mai đề xuất lập trung tâm chăm sóc người cao tuổi theo mô hình Đức
        • Mặc định