Văn hóa - Thể thao

Bế mạc DANAFF III: "Chị dâu" thắng lớn với 4 giải thưởng

Thảo Nguyên 06/07/2025 05:30

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III), bộ phim Chị dâu của đạo diễn Khương Ngọc đã giành 4 giải thưởng, trong đó có Phim hay nhất.

Tối 5/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Tham dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng và các địa phương; các Đại sứ, đại diện các cơ quan nước ngoài tại Việt Nam; nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam và quốc tế, và khán giả yêu điện ảnh.

5fd29074-b917-474f-aa3e-9bdf1fde3208.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Giám đốc DANAFF III Ngô Phương Lan trao giải Phim hay nhất hạng mục Phim châu Á dự thi cho phim "Deal at the border" của Kyrgyzstan. Ảnh: BTC

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III diễn ra từ ngày 29/6 - 5/7, là sự kiện điện ảnh thường niên do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài nước tổ chức.

Phát biểu bế mạc Liên hoan phim, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim nhấn mạnh, 7 ngày vừa qua không chỉ là cuộc trình diễn của hơn 100 bộ phim đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, đem đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn minh chứng cho sức mạnh kết nối diệu kỳ của nghệ thuật thứ bảy. Tại đây, khoảng cách địa lý đã được xóa nhòa bởi tiếng nói chung của sự sáng tạo, lòng nhân ái và khát vọng kể chuyện.

fc07221a-090f-43d2-83f7-b53bfe180193.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim phát biểu bế mạc. Ảnh: BTC

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF III khẳng định: DANAFF III đã đạt được 2 mục tiêu quan trọng đó là tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và phát hiện, khích lệ, hỗ trợ các tài năng trẻ.

DANAFF III cũng cho thấy sự phát triển cả về quy mô, nội dung chương trình và chất lượng nghề nghiệp. Tổng số phim chiếu trong DANAFF III lên đến 106 phim so với 46 phim của DANAFF I và 63 phim của DANAFF II, với 200 buổi chiếu, gấp đôi mùa trước. Một chương trình vừa được mở ở mùa này là Toàn cảnh điện ảnh châu Á. Đặc biệt, DANAFF III đã công chiếu quốc tế 11 bộ phim châu Á và phim Việt Nam, khẳng định uy tín của Liên hoan phim…

d5c7b778-ba4d-4eea-b264-7eefab5adc39.jpg
TS. Ngô Phương Lan cho rằng, DANAFF III đã đạt được 2 mục tiêu quan trọng: tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và phát hiện, khích lệ, hỗ trợ tài năng trẻ. Ảnh: BTC

DANAFF III cũng vinh dự được Tổng Giám đốc UNESCO đến dự và công bố DANAFF là “Sự kiện kỷ niệm 20 năm Công ước của UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa".

TS. Ngô Phương Lan cho rằng, đây là sự khích lệ để Ban tổ chức DANAFF vững bước trên hành trình bảo vệ giá trị nhân văn và phát huy sáng tạo đa dạng, hướng đến sự phát triển của điện ảnh trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ bế mạc, những giải thưởng danh giá lần lượt được xướng tên, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các nhà làm phim. Trong đó, phim Chị dâu của đạo diễn Khương Ngọc nhận 4 giải thưởng: Phim hay nhất, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (Việt Hương), Kịch bản xuất sắc nhất và Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc.

58bb4a9b-fbb4-4e53-8abe-d9a3f4844abf.jpg
Trao Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc "Chị dâu" của đạo diễn Khương Ngọc. Ảnh: BTC

Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ, giải thưởng này là một vinh dự lớn và là món quà ý nghĩa trên chặng đường làm nghề của mình. "Ngay từ khi bắt đầu làm phim, tôi nói với các cộng sự cố gắng làm một bộ phim vừa bảo đảm tính nghệ thuật, vừa bảo đảm tính giải trí. Mọi người từng nói rằng điều đó rất khó, nhưng đến giờ tôi đã làm được".

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Victor Vũ (phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu), Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu.

f6c2d4ff-4a27-4434-b055-e1d7c74f5c59.jpg
Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho tác phẩm "Mưa trên cánh bướm". Ảnh: BTC

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho tác phẩm Mưa trên cánh bướm của Việt Nam; trong khi Phim hay nhất thuộc về bộ phim Deal at the border (Giao dịch miền biên giới) của điện ảnh Kyrgyzstan…

Giải Khán giả bình chọn cho phim Việt Nam được yêu thích nhất thuộc về phim hoạt hình Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội...

DANAFF III không chỉ là nơi trình chiếu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao mà còn là cầu nối quan trọng để các nhà làm phim, chuyên gia trong khu vực gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, và cùng nhau định hình tương lai của điện ảnh châu Á. Liên hoan phim đã góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng là một điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bế mạc DANAFF III: "Chị dâu" thắng lớn với 4 giải thưởng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO