Bé 8 tháng tuổi bị máy tuốt lúa cuốn bàn tay trái
Bị tai nạn máy tuốt lúa, bé trai 8 tháng tuổi ở Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng hoại tử bàn tay trái và được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời cứu chữa.
Theo thông tin từ gia đình, trong lúc người thân bế trẻ chơi gần khu vực đang sửa chữa máy tuốt lúa, do sơ suất, bàn tay trái của trẻ bị cuốn vào máy, gây vết thương sâu vùng mu bàn tay.
Sau tai nạn, trẻ được đưa đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu và được chỉ định chuyển tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, gia đình chưa đưa trẻ đi viện ngay mà tiếp tục theo dõi tại nhà.
Khi vết thương ngày càng sưng nề, chảy dịch và chuyển màu sẫm bất thường, trẻ mới được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, các bác sĩ phát hiện tổn thương đã có dấu hiệu hoại tử và lập tức chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bàn tay trái của trẻ bị viêm xương, hoại tử vùng xương bàn và các ngón 2, 3, cần can thiệp ngoại khoa sớm.
Sau hội chẩn, ThS.BSCKII Phùng Công Sáng - Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng Khoa Chỉnh hình cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, loại bỏ phần xương viêm chết, đồng thời bảo tồn tối đa các tổ chức lành cho trẻ.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực với các biện pháp giảm đau, bù dịch, vệ sinh vết thương hằng ngày và băng bằng gạc tiên tiến nhằm kiểm soát tình trạng viêm, hoại tử xương bàn tay. Song song đó, trẻ được tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng cường thể trạng, hỗ trợ quá trình hồi phục.
Nhờ can thiệp kịp thời và chăm sóc chuyên khoa, tình trạng bàn tay của trẻ dần ổn định, phục hồi tốt và trẻ đã được ra viện sau hơn ba tuần điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các bác sĩ, thời gian qua Đơn vị Bỏng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị bỏng và chấn thương do tai nạn sinh hoạt nhưng không được xử trí kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng nặng, làm mất “thời gian vàng” điều trị.
Từ đó, các chuyên gia khuyến cáo gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt khi ở gần máy móc, thiết bị đang hoạt động hoặc khu vực lao động; tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với máy đang vận hành, kể cả khi được bế trên tay.
Trong trường hợp trẻ không may gặp tai nạn gây vết thương sâu, chảy máu, dập nát mô hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá và xử trí kịp thời. Việc đưa trẻ đi viện sớm đóng vai trò quyết định trong bảo tồn chi thể, hạn chế biến chứng và đảm bảo sự phát triển lâu dài của trẻ.

