Bé 6 tuổi ngừng tim khi học bơi, bác sĩ cảnh báo cách sơ cứu sai lầm
Chỉ trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước. Đặc biệt, nhiều tai nạn xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc lớp học bơi, nơi nhiều phụ huynh vẫn cho là an toàn.
Bé trai 6 tuổi nguy kịch trong buổi học bơi thứ ba
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé trai 6 tuổi (ở Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn đuối nước xảy ra ngay tại lớp học bơi.
Theo gia đình, trẻ được đăng ký học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, đến buổi học thứ ba, bé bất ngờ bị chìm dưới nước, khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở.
Ngay tại bể bơi, giáo viên đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển viện kịp thời, bệnh nhi đã có cơ hội giành lại sự sống.
Theo ThS.BS Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, kết hợp thở máy và sử dụng thuốc vận mạch.
ThS.BS Ngô Tiến Đông cho biết, bệnh nhi may mắn được hồi sức tim phổi ngay sau khi được đưa lên bờ nên có cơ hội giành lại sự sống. Trong khi đó, bệnh viện cũng tiếp nhận không ít trường hợp trẻ đuối nước được sơ cứu sai cách, phổ biến là dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy, khiến thời gian não thiếu oxy kéo dài. Khi nhập viện, nhiều trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não nặng và không qua khỏi dù được tích cực cứu chữa.
Đặc biệt, những trẻ được cứu sống cũng có thể phải đối mặt với di chứng thần kinh kéo dài, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình.
"Những ngày con điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực là quãng thời gian ám ảnh nhất với cả gia đình. Chỉ khi con đứng trước ranh giới sinh tử, chị mới thực sự cảm nhận được sự bất lực và đau đớn của một người làm cha mẹ", mẹ bệnh nhi chia sẻ.
Hiện sức khỏe của trẻ đã dần hồi phục. Tuy nhiên, bé vẫn còn sợ nước, không dám uống nước và hoảng sợ mỗi khi nhắc đến chuyện đi bơi.

Những nguy cơ tiềm ẩn ngay tại bể bơi và lớp học bơi
Chỉ trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ đuối nước. Trong đó, có em tử vong, có em phải mang di chứng thần kinh không hồi phục.
Đáng chú ý, không ít vụ việc xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi - những nơi vốn được nhiều phụ huynh tin là an toàn.
Từ thực tế điều trị, các chuyên gia cho biết nhiều tai nạn xuất phát từ sự chủ quan của người lớn. Nhiều phụ huynh cho rằng con đã biết bơi hoặc bơi giỏi nên lơ là giám sát. Trong khi đó, bể bơi mùa hè thường rất đông, trẻ dễ va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị bạn khác nhảy trúng người dẫn đến chìm nước.
Nhu cầu học bơi tăng cao cũng khiến nhiều lớp có số lượng học viên đông, trong khi giáo viên khó bao quát toàn bộ khu vực. Điều này làm tăng nguy cơ bỏ sót những tình huống trẻ gặp nạn.
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh rời khỏi khu vực bể bơi hoặc mải sử dụng điện thoại, làm việc riêng vì cho rằng đã có giáo viên hoặc nhân viên bể bơi trông coi.
Ở một số cơ sở, lực lượng cứu hộ còn mỏng hoặc chưa được đào tạo bài bản về sơ cấp cứu. Khi tai nạn xảy ra, việc phát hiện chậm hoặc xử trí không đúng có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng.

Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng này khoảng 4-5 phút, sau đó nguy cơ tổn thương không hồi phục, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh rất cao.
Vì vậy, khi phát hiện trẻ bất tỉnh, ngừng thở sau đuối nước, cần hồi sức tim phổi (ép tim, thổi ngạt) ngay tại chỗ, đồng thời gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Cách xử trí này không giúp đưa nước ra khỏi phổi mà còn làm dịch dạ dày trào ngược vào đường thở, đồng thời làm mất "thời gian vàng" để cấp cứu, khiến trẻ nguy kịch hơn, thậm chí tử vong.

