Sức khỏe

Bé 5 tuổi ở Phú Thọ phải đi cấp cứu vì nuốt kẹp tóc

Mạnh Hưng 20/09/2025 15:28

Một bé gái 5 tuổi ở Phú Thọ vô tình nuốt kẹp tóc khi chơi ở lớp, dị vật mắc trong thực quản may mắn được bác sĩ nội soi lấy ra an toàn.

Trước đó, bệnh nhi N.M.A (5 tuổi, trú tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) được đưa vào viện trong tình trạng đau rát họng. Theo lời kể của gia đình, khoảng một giờ trước khi nhập viện, trẻ chơi ở lớp, ngậm kẹp tóc rồi vô tình nuốt phải.

Tại cơ sở y tế gần nhất, hình ảnh dị vật được phát hiện, sau đó trẻ nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Sau thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật mắc tại thực quản. Bệnh nhi nhanh chóng được tiến hành nội soi bằng ống cứng và gắp dị vật ra ngoài. Thủ thuật diễn ra thuận lợi, không gây tổn thương thực quản.

gap-di-vat-1.jpg
Hình ảnh chụp X-Quang xác định dị vật mắc tại thực quản. Ảnh: BVCC

BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết: "Dị vật là một chiếc kẹp tóc nhựa, nhiều góc cạnh nên việc gắp ra trong thực quản trẻ em đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác tuyệt đối. Nếu thao tác không đúng, dị vật có thể gây rách niêm mạc, chảy máu, thậm chí thủng thực quản. Vì vậy, thủ thuật này cần có ê-kíp chuyên môn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhi."

Sau khi dị vật được lấy ra, bệnh nhi được chuyển về Khoa Cấp cứu để tiếp tục theo dõi.

Ba ngày sau thủ thuật, trẻ tỉnh táo, ăn được thức ăn nguội, mềm và dự kiến sẽ sớm xuất viện.

thu-thuat-14.jpg
Dị vật mắc trong thực quản được lấy ra an toàn. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, dị vật đường ăn ở trẻ em là tình trạng khá thường gặp, đặc biệt với những vật nhỏ như kẹp tóc, đồng xu, pin cúc áo… Khi mắc kẹt, chúng có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ (đau họng, nuốt vướng, tiết nhiều nước bọt) đến nặng (nôn ói, đau ngực, khó thở).

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây loét, viêm, thậm chí thủng thực quản, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng trẻ.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không tự ý can thiệp bằng cách móc họng, cho trẻ ăn uống thêm hay áp dụng các mẹo dân gian khi trẻ bị hóc dị vật.

Những cách xử trí sai có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương nặng hơn. Giải pháp an toàn nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí đúng chuyên môn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bé 5 tuổi ở Phú Thọ phải đi cấp cứu vì nuốt kẹp tóc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO