Bầu cử Thủ tướng Nhật Bản: Cuộc diễn tập cho bầu cử Quốc hội
Nhật Bản bước vào thời kỳ tranh cử chức Chủ tịch đảng cầm quyền với câu hỏi: Ai sẽ trở thành Thủ tướng tương lai? Tuy nhiên, đằng sau việc chọn Chủ tịch mới cho Đảng Tự do dân chủ cầm quyền (LDP), người sẽ đương nhiên lên nắm quyền Thủ tướng thay thế cho ông Yasuo Fukuda vừa từ chức, vấn đề mấu chốt đặt ra là liệu đảng này có đủ uy tín để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới hay không? Trong bối cảnh này, cuộc vận động tranh cử giành chức chủ tịch LDP mang ý nghĩa như một cuộc diễn tập, nhằm giúp LDP lấy lại sự tin tưởng của cử tri Nhật Bản trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau đó.
Cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới được đánh giá là có ý nghĩa sống còn đối với LDP bởi nó sẽ quyết định đảng này có tiếp tục duy trì được vị trí lãnh đạo kéo dài trong suốt 50 năm qua hay không, nhất là trong bối cảnh sức mạnh của đảng cầm quyền đang bị phe đối lập thách thức.
Cách đây đúng một năm, vào ngày 12.9.2007, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe đã từ chức. Chưa đầy một năm sau, người kế nhiệm ông là Yasuo Fukuda cũng phải bỏ cuộc. Cả hai lần rút lui, cả hai lần đứt gánh đều bắt nguồn từ một nguyên nhân cơ bản, đó là việc đảng Dân chủ đối lập đã hoàn toàn kiểm soát Thượng viện từ cuộc bầu cử tháng 7.2007. Điều này đã khiến Chính phủ của Thủ tướng Abe, rồi Chính phủ của Thủ tướng Fukuda gần như tê liệt. Mỗi dự án của Nội các, mỗi khi đưa ra Quốc hội lại mất rất nhiều thời gian do vấp phải sự phản đối nhiều lần của phe đối lập tại Thượng viện. Tình trạng tê liệt này đã làm tổn hại đến uy tín của Chính phủ Nhật Bản trên trường quốc tế, như vụ việc Thượng viện cản trở Chính phủ bật đèn xanh cho các tàu chiến của nước này tiếp tục nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho tàu chiến của Mỹ và liên quân tại Ấn Độ Dương. Không chỉ vậy, tình trạng bế tắc này còn ảnh hưởng lớn đến sự vận hành các định chế nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Nhật Bản đã phải bỏ trống chiếc ghế Thống đốc từ đầu năm đến nay, bởi phe đối lập nắm đa số ở Thượng viện đã 3 lần bác bỏ ứng cử viên Thống đốc do Chính phủ đề xuất.
Trong bối cảnh đó, đảng Dân chủ tự do cầm quyền cần có một đòn bẩy cho cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, và họ đã biến cuộc bầu cử Chủ tịch đảng sắp tới thành bước tạo đà. Trước đây, mỗi lần chọn người lên nắm chức Chủ tịch đảng, các vị lãnh đạo kỳ cựu, đứng đầu các phe phái của đảng này sẽ ngồi lại với nhau để thương lượng và tìm kiếm sự đồng thuận. Nhưng ngày nay lại khác. Đảng LDP đã khai trương một phương pháp bầu cử mới để tìm ra gương mặt có đủ năng lực gánh vác việc nước trong giai đoạn Nhật Bản đang chịu nhiều thử thách. Đây là lần đầu tiên LDP giới thiệu 5 ứng viên của đảng cho chức vụ Chủ tịch. Những ứng cử viên này sẽ tiến hành vận động tranh cử để thuyết phục những thành viên của LDP về chính sách kinh tế, đối ngoại, quốc phòng... Người nắm giữ chức Chủ tịch LDP sẽ chắc chắn được bầu vào ghế Thủ tướng vì đảng này vẫn chiếm đa số tại Hạ viện.
Nhiều nhà quan sát cho rằng việc LDP tung ra 5 ứng viên và trình diễn cuộc vận động tranh cử trên toàn quốc từ nay đến ngày 22.9 là thủ thuật chính trị nhằm tô lại hình ảnh cuả LDP, khẳng định lại sự năng động của LDP, chuyển tải đến cử tri cả nước thông điệp rằng, đảng này vẫn tràn đầy sinh lực. Quan trọng hơn, LDP sẽ dựa trên phản ứng của cử tri và báo chí đối với chiến lược của mỗi ứng cử viên, để tìm ra một chiến lược tranh cử phù hợp cho kỳ bầu cử Hạ viện. Đích đến của chiến dịch tranh cử rầm rộ hiện nay rõ ràng không phải là ngày 22.9 mà là ngày 26.10 tới, hay nói cách khác cuộc bầu cử Chủ tịch LDP-Thủ tướng Nhật Bản, chỉ là cuộc diễn tập cho kỳ bầu cử lập pháp diễn ra sau đó.

