Thế giới 24h

Bầu cử Hội đồng Tokyo: Lời cảnh báo của cử tri đối với đảng cầm quyền

Quỳnh Vũ 23/06/2025 16:16

Đảng cầm quyền Nhật Bản đã để mất vị trí dẫn đầu tại Hội đồng thành phố Tokyo. Đây được coi là lời cảnh báo của cử tri đối với Chính phủ của Thủ tướng Shigeru Ishiba trong bối cảnh cuộc bầu cử Thượng viện đang tới gần.

Kết quả thấp kỷ lục trong 10 năm qua

Theo kết quả của Ủy ban Bầu cử công bố ngày 23/6, đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền chỉ giành được 22 ghế trong cuộc bầu cử Hội thành phố Tokyo hôm 22/6, giảm so với mức thấp kỷ lục trước đó là 23 ghế mà đảng này giành được vào năm 2017, và giảm 8 ghế so với trước bầu cử.

z6734055191964_46ed9ee6cfbb3bc318d0159e2a534ed9.jpg
Thủ tướng Shigeru Ishiba chứng kiến tỷ lệ ủng hộ sụt giảm trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện.
Nguồn: CBA

Truyền thông Nhật Bản cho biết đây là kết quả thấp kỷ lục trong các cuộc bầu cử lập pháp địa phương của LDP, đảng đã lãnh đạo đất nước gần như liên tục kể từ năm 1955.

Trong khi đó, đảng Tomin First no Kai, một đảng khu vực do Thống đốc Tokyo Yuriko Koike thành lập, đã giành được 32 ghế, nhiều nhất trong số 127 ghế của hội đồng thành phố, cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với các chính sách phúc lợi công cộng và nuôi dạy trẻ em của bà.

Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, lực lượng đối lập chính và đảng liên minh đối tác của LDP là đảng Komeito lần lượt giành được 17 và 19 ghế.

Đảng Dân chủ Nhân dân, gần đây đã có được sự ủng hộ rộng rãi hơn tại Quốc hội, đã giành được 9 ghế, chiến thắng đầu tiên của đảng này trong cuộc bầu cử hội đồng Tokyo.

Sanseito, một đảng dân túy cánh hữu mới, đã giành được 3 ghế - những ghế đầu tiên tại Hội đồng thành phố.

Từ bê bối tài trợ đến chi phí sinh hoạt

"Đây là một cuộc bầu cử vô cùng khó khăn", Shinji Inoue, người đứng đầu chi nhánh Tokyo của đảng LDP cho biết hôm 22/6 khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri cho thấy số ghế của đảng này có thể giảm sút nghiêm trọng. Ông Inoue cho biết, vụ bê bối tài trợ, vụ việc từng đưa đến sự sụp đổ của Chính phủ trước đó, "có thể đã ảnh hưởng" đến kết quả bầu cử, trong khi các chính sách giải quyết lạm phát "không đến được tai cử tri" khi các đảng đối lập cũng cam kết giải quyết vấn đề này.

Sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Ishiba, người vừa nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, đã xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, một phần là do lạm phát cao, với giá gạo tăng gấp đôi trong năm qua.

Đây cũng từng là nguyên nhân khiến liên minh cầm quyền của đảng chính trị 68 tuổi này mất đi đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái, một kết quả tồi tệ nhất mà đảng này chứng kiến trong vòng 15 năm qua.

Các cuộc thăm dò trong tháng này cho thấy mức độ ủng hộ đối với LDP có tăng nhẹ, tuy nhiên, một phần là nhờ vào các chính sách giải quyết tình trạng giá gạo cao.

Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng khan hiếm gạo trên thị trường Nhật Bản thời gian gần đây. Thời tiết mùa hè khô nóng khắc nghiệt trong hai năm qua đã dẫn đến những vụ mùa thất bát. Trong khi đó, sau cảnh báo "siêu động đất" vào năm ngoái, nhiều thương nhân đã tích trữ gạo với ý đồ đầu cơ thu lợi trong tương lai.

Chỉ số giá tiêu dùng lõi của Nhật Bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ biến động, hàng hóa và năng lượng) đã tăng 3,7% vào tháng 5 so với cùng kỳ năm trước.

Để giúp các hộ gia đình trang trải chi phí sinh hoạt, Thủ tướng Ishiba đã cam kết hỗ trợ tiền mặt 20.000 yên (139 USD) cho mỗi người dân trước cuộc bầu cử Thượng viện.

Lời cảnh báo sớm của cử tri

Trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện, dự kiến vào ngày 20/7 tới, kết quả bầu cử ở Tokyo là một lời cảnh báo sớm của cử tri.

Masahisa Endo, một chính trị gia tại Đại học Waseda mô tả kết quả bầu cử tại Tokyo là "vô cùng nghiêm trọng" đối với đảng cầm quyền. "Tokyo không phải là thành trì của LDP, nhưng điều này báo hiệu sự ủng hộ dành cho đảng đang suy yếu trên toàn quốc", ông nói.

Ông Endo nói với AFP rằng, ngay cả khi ông Ishiba không giành được đa số ghế tại thượng viện, cũng khó có thể thấy ai muốn thay thế ông ngay lúc này, trong khi các đảng đối lập của Nhật Bản lại quá chia rẽ để có thể đưa ra thách thức đáng tin cậy đối với quyền lực của LDP.

Theo truyền thông địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào 22/6 là 47,7%, cao hơn so với mức 42,4% của 4 năm trước.

Có 295 ứng cử viên tham gia tranh cử - con số cao nhất kể từ năm 1997, trong đó có 99 ứng cử viên là phụ nữ, cũng là mức cao kỷ lục.

Kết quả cho thấy số lượng ủy viên Hội đồng là nữ đã tăng từ 41 lên 45.

Theo CNA
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Bầu cử Hội đồng Tokyo: Lời cảnh báo của cử tri đối với đảng cầm quyền
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO