Thế giới 24h

Bất ổn tại Indonesia: Tổng thống Prabowo tuyên bố bãi bỏ đặc quyền gây tranh cãi của nghị sĩ

Quỳnh Vũ 31/08/2025 22:14

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết các đảng chính trị đã nhất trí bãi bỏ một số đặc quyền và quyền lợi dành cho nghị sĩ, sau làn sóng biểu tình và bạo loạn lan rộng trên khắp cả nước khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong những ngày gần đây.

img_5105.jpeg
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu hôm 31/8. Ảnh: CNA

Phát biểu trong buổi truyền hình trực tiếp từ Phủ Tổng thống ở Jakarta hôm 31/8, ông Prabowo xuất hiện cùng lãnh đạo các đảng chính trị lớn, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani và Chủ tịch Thượng viện Sultan Bachtiar Najamudin.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ tuần trước, xuất phát từ sự phẫn nộ của người dân trước các khoản phụ cấp, lương thưởng và nhà công vụ dành cho nghị sĩ. Tình hình leo thang thành bạo loạn sau khi cảnh sát trấn áp khiến thanh niên Affan Kurniawan, 21 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, tử vong hôm 28/8. Vụ việc đã châm ngòi cho các đám đông phẫn nộ tấn công đồn cảnh sát và tòa nhà Quốc hội.

Nhiều người biểu tình quá khích đã cướp phá nhà riêng của các quan chức cấp cao và đốt cháy tòa nhà nghị viện địa phương trong hai ngày cuối tuần.

Cam kết lắng nghe dân, xử lý nghị sĩ vi phạm

Tổng thống Prabowo cho biết, ông thấu hiểu sự phẫn nộ của công chúng và khẳng định chính quyền sẽ có hành động cụ thể. “Lãnh đạo Quốc hội đã thông báo một số chính sách sẽ bị bãi bỏ, bao gồm cắt giảm phụ cấp của nghị sĩ và tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài", ông nói.

Ông cũng cho biết lãnh đạo các đảng đã thống nhất sẽ tước ghế của những nghị sĩ vi phạm, nhấn mạnh rằng “các thành viên Quốc hội phải luôn nhạy bén và đứng về phía lợi ích của nhân dân".

Tổng thống cam kết quyền tự do biểu đạt và quyền biểu tình hòa bình sẽ được bảo vệ, song sẽ nghiêm khắc trừng trị hành vi bạo lực, cướp bóc và phá hoại cơ sở công cộng. “Nếu có hành vi vô chính phủ làm mất ổn định nhà nước, phá hoại công trình công cộng, cướp phá nhà cửa hay tấn công các cơ sở kinh tế, thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước phải hiện diện để bảo vệ nhân dân”, ông nhấn mạnh.

img_5104.jpeg
Các cuộc biểu tình bạo lực những ngày qua đã khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: CNA

Ông Prabowo cho biết đã xuất hiện “dấu hiệu phá hoại và khủng bố”, đồng thời ra lệnh cho quân đội và cảnh sát “thực hiện biện pháp mạnh mẽ nhất” để ngăn chặn các hành vi phá hoại và cướp bóc.

Đối thoại và trấn an xã hội

Người đứng đầu nhà nước Indonesia kêu gọi Quốc hội mở rộng đối thoại, mời sinh viên, các nhân sĩ xã hội và đại diện cộng đồng tham gia để trực tiếp bày tỏ nguyện vọng. “Chúng tôi đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn sẽ được lắng nghe và được theo dõi, giải quyết", ông nói, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành tiếp nhận và cân nhắc các đề xuất cải cách.

Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và đặt niềm tin vào chính quyền, khẳng định mọi đảng phái chính trị đều cam kết vì lợi ích nhân dân, đặc biệt là “những người dễ tổn thương và thiệt thòi nhất".

Ông cảnh báo người dân không nên để người thân tham gia vào các cuộc bạo loạn, đồng thời lưu ý về sự tồn tại của “những lực lượng phản động không mong muốn Indonesia phát triển và vươn lên".

Theo CNA
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Bất ổn tại Indonesia: Tổng thống Prabowo tuyên bố bãi bỏ đặc quyền gây tranh cãi của nghị sĩ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO