Xã hội

Bão số 3 Wipha: Nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Hưng Yên dâng cao vượt mức lịch sử 2,97m

Xuân Quý 22/07/2025 21:44

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại trạm thủy văn Ba Lạt (Hưng Yên) nước dâng 0,80m, mực nước cao nhất lúc 14h50 là 2,97m - vượt mức lịch sử 2017.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nước biển dâng, ngoài ra khu vực ven biển tỉnh Hưng Yên đang có gió Đông Nam mạnh, dồn nước từ biển vào vùng bờ.

Cụ thể, tại các trạm ven biển và các vùng cửa sông ven biển đã có nước dâng từ 0,50-0,80m; tại trạm thủy văn Ba Lạt (Hưng Yên) nước dâng 0,80m, mực nước cao nhất lúc14h50: 2,97m - vượt mức lịch sử 2017: 0,26m; tại trạm thủy văn Đông Quý (Hưng Yên) nước dâng 0,60m, mực nước là 2,44m và đang tiếp tục lên.

22(3).jpg
Dự báo trường nước dâng lớn nhất trong 3 ngày từ 22/07 - 24/07

Trong đó, hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội, các sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ có tổng lượng dòng chảy trên các sông cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 11-40%, riêng các sông thuộc khu vực Nam Trung Bộ tại trạmThượng Nhật, trạm Nông Sơn, trạm Sơn Giang cao hơn TBNN từ 145-200%. Trên các sông khác thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 28-42%.

Lưu vực sông Mê Kông có tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại trạm Kon Tum và sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn thấp hơn 12-62%; tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm với xu thế tăng dần.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Hòn Dấu (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 9,…

Ngoài ra, đêm 22/7 và ngày 23/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Lưu ý, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

24.jpg
Dự báo diễn biến trong 24h tới

Bên cạnh đó, mực nước thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên; mực nước hạ lưu sông Mã, sông Cả biến đổi chậm và còn dưới mức báo động (BĐ).

Từ 22/7 - 25/7, trên sông Mã, sông Cả xuất hiện 01 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã, sông Cả khả năng lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Đỉnh lũ hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã còn ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, khu tập trung dân cư thuộc tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo, lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bão số 3 Wipha: Nước vùng cửa sông ven biển tỉnh Hưng Yên dâng cao vượt mức lịch sử 2,97m
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO