Tọa đàm Trao đổi về các Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội Khóa XV

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi khi các luật được ban hành

Tại Tọa đàm “Trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội Khóa XV” do Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức chiều qua, 17.5, đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí đã thẳng thắn đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể đối với từng dự thảo luật. Qua đó, làm rõ hơn về cơ sở pháp lý, sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật để khi được ban hành sẽ thực sự khả thi, phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn phát triển của đất nước.  

Nghiêm cấm hành vi người điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn

Tại tọa đàm, liên quan đến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, một trong những vấn đề nhiều phóng viên quan tâm và đặt câu hỏi đó chính là căn cứ quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tại Khoản 1, Điều 9 của dự thảo. Giải đáp vấn đề này, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết: Thời gian qua, Bộ Công an, Bộ Y tế đã phối hợp nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tổ chức điều tra xã hội học và Hội thảo khoa học “Tác hại của rượu, bia đối với người tham gia giao thông đường bộ”... Các nhà khoa học đều đồng thuận cao, phải xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ có sử dụng rượu, bia.

Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Trần Thanh Phong phát biểu tại tọa đàm
Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Trần Thanh Phong phát biểu tại tọa đàm

Đặc biệt, theo thống kê, điều tra xã hội học đối với 43.765 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam của Bộ Công an, có đến hơn 22.400 phạm nhân trước khi phạm tội đã sử dụng rượu, bia, (chiếm 51,28%, đối với 7 nhóm tội danh như: giết người; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; hiếp dâm; chống người thi hành công vụ; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và điều khiển phương tiện giao thông đường thủy...

Từ năm 2018 đến năm 2023, tổng số lượt nạn nhân đến cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tai nạn giao thông đường bộ gây ra là 2.742.395 lượt người; số nạn nhân bị chấn thương sọ não là 381.269 người (chiếm 13,9%). Trong đó, liên quan đến rượu, bia là 425.619 lượt người với hơn 70.500 trường hợp bị chấn thương sọ não (chiếm 16,6%)… Đây là những con số đáng báo động về tác hại của rượu, bia.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe từ khi được triển khai thực hiện đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong năm 2023, sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia được kéo giảm ở các tiêu chí (số vụ giảm 25%, số người chết giảm 50%, số người bị thương giảm 22%... so với cùng kỳ năm 2022). Do đó, việc cấm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu, bia không lái xe” là điều cần thiết…

Ngoài ra, Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh cũng đã làm rõ thắc mắc của một số phóng viên về đề xuất bổ sung nội dung mới về điểm của giấy phép lái xe. Cụ thể, Điều 57, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ, điểm giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe, gồm 12 điểm… Cùng với đó, là Khoản 3, Điều 10 của Dự thảo, sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan đến an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô, ưu tiên trợ giúp khi xảy ra tai nạn giao thông đối với nhóm yếu thế, kể cả trẻ em; tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em được chở trên ô tô; đề nghị có lộ trình thực hiện việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em...

Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ  

Tại tọa đàm, sự cần thiết ban hành, quan điểm, định hướng và những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cũng là nội dung được đông đảo ý kiến quan tâm. Thực tiễn cho thấy, sau 12 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung. Trong đó, trọng tâm là thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

Bên cạnh đó, do đã được triển khai vào cuộc sống từ năm 2012 nên một số quy định của Luật hiện hành không còn bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật hiện nay, như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)… Đặc biệt, thực tiễn đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập liên quan đến chi trả kinh phí khi thực hiện tiếp nhận nạn nhân bị mua bán; việc phát hiện các vụ việc liên quan đến mua bán người chưa chủ động, hầu như chủ yếu phát hiện qua đơn thư tố giác của người bị hại hoặc gia đình nạn nhân….

Tại tọa đàm, đại diện Bộ Công an cũng đã làm rõ một số câu hỏi liên quan đến 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì và phối hợp soạn thảo trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV tới. Đánh giá chung cho thấy, 6 dự án luật gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc giúp lực lượng Công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng... Các thông tin được cung cấp đầy đủ sẽ là nguồn dữ liệu chính thống, chính xác giúp tuyên truyền sâu sắc, rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ về các dự án luật quan trọng này. 

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.