Bảo đảm mọi chính sách đều hướng tới người dân được thụ hưởng
Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận Tổ về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.
Đây là hai nội dung quan trọng, được xây dựng nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của ngành giáo dục, y tế nói riêng. Thời gian thực hiện 2 Chương trình đều là 10 năm, từ 2026 đến hết 2035, chia thành 2 giai đoạn: 2026 - 2030 và 2031 - 2035.

Như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp tổ ngày 25/11 vừa qua, đó là việc chăm lo cho văn hóa, y tế và giáo dục phải trở thành động lực phát triển, là trọng tâm đột phá trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới, bảo đảm mọi chính sách đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân thụ hưởng.

Trong đó, Chương trình về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển được thực hiện trên các tỉnh, thành phố trong cả nước, ưu tiên khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập (không bao gồm các trường: Hữu nghị T78, T80, Phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường Dự bị đại học và trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú được đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH khu vực miền núi và dân tộc thiểu số). Trẻ em, học sinh, sinh viên, người học, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.





