Xã hội

Bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động

Trần Tâm - Ngọc Châm 13/08/2025 16:50

Sáng 13/8, Bộ Công an phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Tọa đàm Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động.

Dự và chủ trì tọa đàm, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Tạo chuyển biến về nhận thức của đoàn viên, người lao động

Hiện nay, cả nước có khoảng 17 triệu công nhân, hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn 50 công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm ở gần 30 tỉnh, thành phố và 123.129 công đoàn cơ sở. Đội ngũ công nhân đang có mặt ở tất cả các ngành nghề kinh tế quan trọng, đóng góp 65% tổng sản phẩm trong nước, hơn 70% cho ngân sách nhà nước. Cả nước hiện có gần 7 triệu công nhân lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp nước ngoài.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Tọa đàm
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: H. Chánh

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an, những năm qua việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội rộng khắp, thực chất, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động. Từ đó, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được bảo đảm, giúp công nhân lao động yên tâm làm việc.

Tổ chức công đoàn thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an kịp thời giải quyết các vụ đình công, lãn công, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công nhân, lao động, không để các đối tượng phản động, tội phạm lợi dụng lôi kéo, kích động công nhân lao động tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự...

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: H. Chánh

Phát biểu tại Tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, đội ngũ đoàn viên, người lao động đông đảo là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì vậy, bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an coi là nhiệm vụ quan trọng và thời gian qua đã không ngừng phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Do vậy, tọa đàm được tổ chức nhằm mục đích đánh giá thực trạng, thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Bộ Công an trong bảo đảm an ninh an toàn cho công nhân lao động, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ứng dụng công nghệ và mô hình tự quản bảo vệ an ninh công nhân lao động

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về những vấn đề đặt ra và giải pháp bảo đảm an ninh công nhân hiện nay; vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động giai đoạn hiện nay; công tác phối hợp với lực lượng công an thành lập “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở; ứng dụng công nghệ trong quản lý, dự báo và bảo vệ an ninh công nhân ở các khu công nghiệp, tiếp nhận xử lý kịp thời những bức xúc trong công nhân, ổn định quan hệ lao động;…

toàn cảnh hội nghị (1)
Toàn cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: H. Dương

Xác định những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo còn phức tạp, có thể xuất hiện những yếu tố mới ảnh hưởng đến đời sống, việc làm đoàn viên, công nhân lao động, một số đại biểu đề xuất, tổ chức công đoàn cần phối hợp với công an và chính quyền xã, phường tiếp tục khảo sát, triển khai xây dựng nhân rộng mô hình Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghiệp tập trung, hướng tới 100% khu nhà trọ có từ 30 công nhân lao động trở lên có Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

Thường xuyên thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để công nhân lao động nêu cao tinh thần cảnh giác; phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn “số hóa”; tổ chức lớp tập huấn về truyền thông số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội để cán bộ công đoàn các cấp có thể chủ động tạo nội dung, tương tác với đoàn viên.

Bên cạnh đó, lực lượng công an và các cấp công đoàn cần tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, vướng mắc, bất cập, khó khăn, hạn chế trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tác động đến quyền lợi công nhân như: đầu tư, lao động, bảo hiểm xã hội, việc làm, nhà ở công nhân, thiết chế công đoàn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền lợi công nhân, người lao động.

z6902243650359_7bfa8a3c89ed7c45dbaa3ac7d2449532.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: La Duy

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam cần thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, kịp thời dự báo và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có nguy cơ cao về an ninh, an toàn.

Cùng với đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức công đoàn, đặc biệt là ở các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công an, cán bộ công đoàn trong tiếp xúc, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bảo đảm an ninh, an toàn cho công nhân lao động
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO