Báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Tại cuộc gặp mặt của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với lãnh đạo các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ luôn sát cánh cùng các cơ quan báo chí với phương châm: quản lý để phát triển, luôn lắng nghe, phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo..., hỗ trợ báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng.
Hệ thống báo chí toàn quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ
Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần lan tỏa khát vọng phát triển, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các cơ quan báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với báo chí và đội ngũ những người làm báo.
Khái quát bức tranh báo chí cách mạng Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Từ điểm mốc đầu tiên là Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản bằng chữ Quốc ngữ, ra số đầu tiên ngày 21/6/1925, ngày nay, hệ thống báo chí toàn quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, ngày càng hiện đại về công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của sứ mệnh xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Nhiều cơ quan báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động (hầu hết thêm loại hình điện tử), mở rộng không gian đa nền tảng. Đây là quá trình chuyển đổi chiến lược giúp cơ quan báo chí phân bổ nội dung đồng bộ trên nhiều kênh (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, ứng dụng di động). Mục tiêu là tiếp cận công chúng mọi lúc, mọi nơi thông qua các định dạng tối ưu như Podcast, video ngắn, Infographic, hay ứng dụng công nghệ như AI và AR…

Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới; đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội như: chăm lo hỗ trợ đồng bào nghèo, trẻ em nghèo, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, thể dục thể thao... Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng trăm cây cầu dân sinh, hàng triệu suất học bổng đã góp phần chung sức cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo niềm tin yêu của Nhân dân.
Bộ trưởng cũng cho biết, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí (gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 Đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình), giảm 189 cơ quan báo chí (gồm 97 báo, 58 tạp chí, 34 đài phát thanh truyền hình). Các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố sáp nhập, hợp nhất với các báo đảng địa phương trở thành một cơ quan báo thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Cơ quan báo chí thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các tạp chí thuộc tổ chức hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp thực hiện sắp xếp theo Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
.jpg)
Hỗ trợ báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng
Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, các cơ quan báo chí đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.
Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Chính phủ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra không gian phát triển, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của báo chí cả nước.
Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu hoàn thiện một số Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ trong lĩnh vực báo chí ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Báo chí sửa đổi, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
.jpg)
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Những nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững cũng chính là trách nhiệm và trọng tâm tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Không chỉ là lực lượng thông tin, tuyên truyền, báo chí còn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn cố gắng bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, sát cánh cùng các cơ quan báo chí với phương châm: Quản lý để phát triển, luôn lắng nghe, phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo..., hỗ trợ báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo chí vẫn còn một số hạn chế như chất lượng thông tin, độ tin cậy của thông tin, tính định hướng ở một số cơ quan báo chí chưa cao; còn biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa hoạt động báo chí; năng lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu mới; một số báo chưa thực sự chủ động tích cực trong đấu tranh với thông tin xấu độc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tình hình mới.

Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh, yêu cầu về chuẩn hóa và tính trung thực của thông tin, đòi hỏi báo chí phải khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống tin cậy của bạn đọc.
Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về chuyên môn và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí cần chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài.
Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gửi lời chúc các nhà báo luôn mạnh khỏe, nhiều năng lượng tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng tích cực cho cả dân tộc trong hành trình phía trước.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, thống nhất mô hình tổ chức và hoạt động báo chí
Cũng tại cuộc gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến trao đổi, chia sẻ để tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó hơn nữa giữa Quốc hội và báo chí; có nhiều đề xuất, kiến nghị tâm huyết nhằm tiếp tục xây dựng chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại hơn trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, đây là cuộc gặp hiếm có, diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Thay mặt những người làm báo, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ đã luôn đồng hành, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, theo Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, sự nghiệp đổi mới là một cột mốc vàng son trong lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam, trong đó có những đóng góp quan trọng của báo chí.

Những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Hiện nay, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, báo chí cũng không nằm ngoài nhiệm vụ quan trọng này.
Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho rằng, các nhà báo đều nhận thức rõ ý nghĩa của chủ trương, đồng thuận và ủng hộ quyết tâm đổi mới của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ chia sẻ những khó khăn mà nhiều cơ quan báo chí và nhà báo đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi, sắp xếp tổ chức.
Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân mong muốn, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống thể chế, thống nhất mô hình tổ chức và hoạt động báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Tất cả những người làm báo trên cả nước cũng sẽ nhận được sự quan tâm, đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển và đổi mới của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

