Báo chí Campuchia:Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng củng cố chiều sâu hữu nghị, mở rộng không gian hợp tác
Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia ngày 9 - 10/10 của Thủ tướng Lê Minh Hưng, báo chí nước sở tại nhấn mạnh cơ hội củng cố quan hệ láng giềng, mở rộng hợp tác cùng có lợi và tăng cường kết nối. Những nhận định được đăng tải cho thấy kỳ vọng đưa nền tảng hữu nghị thành nguồn lực phát triển, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí Campuchia, với những tin về chương trình làm việc và bài phân tích ý nghĩa đối với quan hệ hai nước. Từ Cambodianess, Khmer Times đến Fresh News và Hãng thông tấn Campuchia AKP, các bài viết đặt chuyến thăm trong mạch tiếp nối của quan hệ hữu nghị, đồng thời đề cập những cơ hội mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Chuyến thăm vì thế được nhìn nhận vừa có ý nghĩa chính trị, vừa mang kỳ vọng tạo động lực cho hợp tác thực chất.
Củng cố quan hệ láng giềng, duy trì mạch nguồn hữu nghị
Trong bài “Bộ Ngoại giao xác nhận chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam” ngày 6/10, Cambodianess dẫn thông tin về chuyến thăm đầu tiên tới Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Theo chương trình được công bố, Thủ tướng sẽ yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath, gặp Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và hội đàm với Thủ tướng Hun Manet.

Bài báo dẫn đánh giá của Bộ Ngoại giao Campuchia rằng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ tạo điều kiện gắn kết đồng thuận chính trị với quá trình triển khai.
Trước đó, tờ Cambodianess đã trích đánh giá của ông Him Raksmey, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia (CCRS), nhận định, chuyến thăm làm nổi bật mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước với tư cách là những nước láng giềng hữu nghị và đối tác gần gũi, đồng thời là cơ hội phối hợp ứng phó với các xu hướng quốc tế.
“Những xu hướng đó bao gồm sự suy yếu ngày càng rõ nét của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cạnh tranh giữa các nước lớn, sự bất mãn gia tăng đối với toàn cầu hóa và vai trò hạn chế của các thể chế quốc tế, khu vực”, ông Raksmey nói.
Cũng trên Cambodianess, ông Aun Chhengpor, Giám đốc chương trình của tổ chức nghiên cứu chính sách công Future Forum, nhấn mạnh tính tiếp nối trong quan hệ Việt Nam - Campuchia sau quá trình chuyển giao lãnh đạo tại Việt Nam hồi đầu năm nay.
Ông cũng nhấn mạnh, hai nước đều có điểm chung như "ưu tiên bảo đảm môi trường láng giềng hòa bình, ổn định và có thể dự đoán, qua đó tạo điều kiện thực hiện mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế có sức ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực”.
Ông Aun Chhengpor dự đoán chuyến thăm sẽ tập trung tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Theo ông, hợp tác quân sự cũng nhiều khả năng được đưa ra thảo luận.
Chuyên gia của Future Forum đồng thời cho rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng có thể trao đổi về việc tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, tái khẳng định quan hệ chính trị với Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.
Những đánh giá này đặt quan hệ Việt Nam - Campuchia trong cả lợi ích song phương và môi trường khu vực. Sự ổn định của quan hệ láng giềng tạo điều kiện để hai nước tập trung nguồn lực cho phát triển, đồng thời tăng cường khả năng phối hợp trước những biến động bên ngoài.
Kết nối kinh tế mở thêm không gian phát triển
Khmer Times dành sự chú ý tới triển vọng kết nối kinh tế qua bài “Quan hệ Campuchia - Việt Nam có thêm động lực”, nhấn mạnh mục tiêu làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị và hợp tác kinh tế trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam.
Cách đặt hai yếu tố cạnh nhau cho thấy mối liên hệ giữa chính trị và kinh tế trong quan hệ song phương. Tin cậy tạo điều kiện cho hợp tác; những kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục củng cố tin cậy. Kỳ vọng về động lực mới vì vậy gắn với khả năng chuyển các định hướng chung thành cơ hội phát triển cụ thể.
Trên phương diện kinh tế, ông Aun Chhengpor dự báo thương mại xuyên biên giới, năng lượng, trao đổi lao động và kết nối hạ tầng có thể là những nội dung ưu tiên trong chương trình làm việc. Những lĩnh vực được ông đề cập cho thấy phạm vi hợp tác rộng, gắn với nhu cầu phát triển và lợi thế gần gũi về địa lý của hai nước.
Học giả Uch Leang của Campuchia đề xuất đưa hợp tác kinh tế vượt khỏi trao đổi thương mại truyền thống, tiến tới kết nối sâu hơn trong chuỗi cung ứng. Ông chú trọng chế biến nông sản, logistics, thương mại điện tử và sản xuất xuyên biên giới; đồng thời coi kết nối hạ tầng là ưu tiên quan trọng. Bài viết cũng đề cập tiềm năng hợp tác du lịch và phát triển nguồn nhân lực.
Trong bài riêng về thương mại song phương, Khmer Times ghi nhận kim ngạch Việt Nam - Campuchia đạt gần 7,8 tỷ USD trong bảy tháng đầu năm 2026, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này bổ sung bối cảnh cho những kỳ vọng về hợp tác kinh tế: khi quy mô trao đổi tăng lên, nhu cầu nâng cao hiệu quả kết nối cũng trở nên rõ hơn.
Từ dự báo của chuyên gia trên Cambodianess đến những đề xuất được Khmer Times đăng tải, kết nối kinh tế nổi lên như một hướng hợp tác có thể đưa sự gần gũi giữa hai nước thành lợi thế phát triển lâu dài.
Hướng tới 60 năm quan hệ bằng những kết quả thiết thực
Trong bài về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Khmer Times cũng đặt sự kiện trong tầm nhìn dài hạn của quan hệ láng giềng khi khẳng định hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây sẽ là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định những ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.
Qua các bài viết, báo chí Campuchia thể hiện kỳ vọng làm cho sự gắn bó giữa hai nước được tiếp nối bằng những cơ hội hợp tác rõ ràng hơn. Các bản tin chú trọng cam kết chính trị; giới nghiên cứu đề cập những lĩnh vực có thể tạo thêm giá trị, từ thương mại, năng lượng và hạ tầng đến phát triển nguồn nhân lực.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng vì thế được báo chí Campuchia đặt trong cả chiều sâu hữu nghị và yêu cầu phát triển hiện nay. Các bài báo đã phác họa rõ kỳ vọng của giới nghiên cứu sở tại: duy trì tính ổn định của quan hệ chính trị, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác có khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Từ góc nhìn đó, tin cậy chính trị và kết nối kinh tế trở thành hai yếu tố hỗ trợ nhau trong phát triển quan hệ láng giềng.

