Báo chí - bắc những “cây cầu” vững chắc nối nghị trường với lòng dân
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội LÊ QUANG TÙNG nhấn mạnh, tròn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.
.jpg)
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội LÊ QUANG TÙNG nhấn mạnh, tròn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Với Quốc hội, báo chí đã “bắc” những "cây cầu" vững chắc nối nghị trường với lòng dân.
Báo chí có vai trò đặc biệt trong hoạt động nghị trường
- Trong hoạt động của Quốc hội, báo chí luôn đóng góp một vai trò quan trọng. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông có điều gì muốn chia sẻ, nhắn gửi đến những người làm báo cả nước?
- Trên cương vị là Tổng Thư ký Quốc hội, tôi trân trọng gửi đến các cơ quan báo chí, các nhà báo trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là dịp trọng đại, đặc biệt ý nghĩa không chỉ với các cơ quan báo chí, những người làm báo mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận, tri ân những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng trong suốt chiều dài 100 năm gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông và phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay của đất nước ta.
.jpg)
Trên hành trình vẻ vang của mình, báo chí cách mạng đã thực sự là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, là vũ khí sắc bén, tiên phong của Đảng ta trên mặt trận tư tưởng - văn hóa và là diễn đàn rộng mở của Nhân dân.
- Đối với hoạt động nghị trường, theo ông, báo chí có vai trò như thế nào?
- Trong hoạt động của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí là kênh truyền thông chủ lực, giúp cử tri theo dõi sát sao các kỳ họp, các nội dung thảo luận, chất vấn, quyết sách tại nghị trường. Qua đó, Nhân dân có điều kiện giám sát, nắm bắt hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước một cách chủ động, khách quan, kịp thời.
Những năm qua, báo chí đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, các cơ quan báo chí đã phối hợp rất kịp thời với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội tới cử tri và Nhân dân cả nước. Báo chí đã phản ánh sinh động, kịp thời những quyết đáp của Quốc hội, đặc biệt là quá trình thảo luận công khai, minh bạch và dân chủ về các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trước khi được xem xét, biểu quyết thông qua.

Ở chiều ngược lại, báo chí cũng đã tập trung phản ánh các vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, các kiến nghị gửi đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cung cấp lượng thông tin phong phú từ thực tiễn cuộc sống để đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có thêm cơ sở xem xét, quyết định. Có thể nói rằng, báo chí cách mạng đã “bắc” những cây cầu vững chắc nối nghị trường và lòng dân, góp phần làm cho các quyết sách của Quốc hội đúng, trúng hơn với tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cử tri và khi được Quốc hội thông qua cũng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phân tích sâu sắc về những đổi mới công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chuyển tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển với tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp, phân quyền triệt để, giao quyền chủ động, bảo đảm linh hoạt trong điều hành của Chính phủ trong bối cảnh tình hình thực tiễn liên tục thay đổi, đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất, cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, có chất lượng cao, thể hiện xứng tầm cả về nội dung và hình thức; bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đề xuất, hiến kế nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; nêu bật được vị trí, vai trò của Quốc hội, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, cử tri và Nhân dân.
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công 3 giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND - Giải Diên Hồng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước. Điều này đã cho thấy sức hút của hoạt động nghị trường đối với báo chí cũng như vai trò hết sức đặc biệt của báo chí với hoạt động nghị trường.

Lan tỏa mạnh mẽ khát vọng, quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
- Báo Đại biểu Nhân dân - “Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri”, dù “tuổi đời” còn khá trẻ so với lịch sử 100 năm của nền báo chí cách mạng, nhưng đã luôn nỗ lực hết sức mình để ghi dấu ấn và khẳng định vai trò, vị thế riêng của mình trong làng báo. Ông đánh giá và kỳ vọng như thế nào đối với Báo Đại biểu Nhân dân?
- Bên cạnh vai trò quản lý, cơ quan chủ quản, tôi là một độc giả thường xuyên của Báo Đại biểu Nhân dân. Tôi rất vui mừng nhận thấy Báo đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chính thống, chủ lực, chuyên sâu trên “mặt trận thông tin” về Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp.
Báo Đại biểu Nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các cấp; kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị lớn, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những vấn đề kinh tế - xã hội được cử tri, Nhân dân quan tâm; làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, phản biện, phê phán các quan điểm sai trái, tham gia tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và phổ biến pháp luật trong đời sống.
Tôi đánh giá cao những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin của Báo, đặc biệt là các tuyến bài chính luận sâu sắc, các chuyên mục về lập pháp, giám sát được triển khai bài bản, phản ánh sinh động hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, được bạn đọc, cử tri và Nhân dân ghi nhận, Đài Truyền hình Việt Nam thường xuyên điểm báo trên kênh VTV1.
Báo Đại biểu Nhân dân cũng tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái báo chí hiện đại, đa nền tảng, với các kênh tương tác phong phú như Fanpage, Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Viber… Năm 2024, Báo đứng thứ 5 trong số các cơ quan báo chí Trung ương có kết quả chuyển đổi số xuất sắc, và mới đây đã được tích hợp vào App Quốc hội - bước tiến thể hiện rõ sự sáng tạo, chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo.
Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, tôi tin tưởng Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, là tiếng nói tin cậy của Quốc hội, cử tri và Nhân dân, khẳng định vững chắc vị thế trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

- Nhân dịp lễ trọng đại của những người làm báo cách mạng Việt Nam, ông có điều gì nhắn gửi tới đội ngũ những người làm báo nghị trường?
- Chúng tôi luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua và tin tưởng rằng, báo chí sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, là kênh phản biện xã hội có trách nhiệm và là cầu nối bền vững giữa cử tri, Nhân dân với Quốc hội.
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các nhà báo sẽ tiếp tục phát huy lòng yêu nghề với “tâm sáng, bút sắc, trí bền”, luôn đồng hành với Quốc hội, chuyển tải kịp thời hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tìm tòi, phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật; những vấn đề cấp bách của người dân, doanh nghiệp để phản ánh tới Quốc hội, có giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; góp phần làm cho hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và Nhân dân cả nước. Không ngừng đổi mới cách thức truyền thông, sử dụng các hình thức truyền thông mới, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng để nâng cao chất lượng thông tin về Quốc hội
Báo Đại biểu Nhân dân đã có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, khẳng định vị thế là một cơ quan báo chí chính thống, chủ lực, chuyên sâu trên “mặt trận thông tin” về Quốc hội và cơ quan dân cử các cấp. Với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và tinh thần “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, tôi tin tưởng Báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ quan báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, là tiếng nói tin cậy của Quốc hội, cử tri và Nhân dân, khẳng định vững chắc vị thế trong nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Lê Quang Tùng

Chúng tôi luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của báo chí trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua và tin tưởng rằng, báo chí sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, là kênh phản biện xã hội có trách nhiệm và là cầu nối bền vững giữa cử tri, Nhân dân với Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Lê Quang Tùng

Đặc biệt, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu tại Lễ trao giải Diên Hồng năm 2025, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực, khát vọng, quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng là chủ trương lãnh đạo của Đảng về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; về đổi mới mô hình tổ chức tổng thể của cả hệ thống chính trị với mức độ, quy mô của một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy cán bộ; thông điệp về phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số với quyết tâm nhất định phải phổ cập chuyển đổi số trong toàn dân; thông điệp về cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không chỉ vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội mà còn vì trách nhiệm với thế hệ tương lai.
- Xin trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội!