Việt Nam và thế giới

Báo Australia: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở động lực mới cho quan hệ song phương

Hồng Nhung 08/08/2026 11:15

Trước thềm chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trang The Interpreter thuộc Viện nghiên cứu Lowy (Australia) đăng bài bình luận nhận định, chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác giữa các cường quốc tầm trung trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều chuyển biến.

ttb to lam australia
Hình ảnh được trang The Interpreter thuộc Viện Lowy (Australia) đăng tải

Theo Viện nghiên cứu Lowy, kể từ khi Việt Nam vad Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, hợp tác hai nước tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà phát triển đó, tạo thêm động lực cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết cho rằng, từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nhà lãnh đạo Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao với lịch trình dày đặc, qua đó thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng trên thế giới. Bài viết điểm lại các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines, Singapore và Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh việc Việt Nam cũng liên tục đón tiếp nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao đến thăm và làm việc.

Theo đánh giá của tác giả, những hoạt động đối ngoại sôi động này phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, đồng thời tăng cường kết nối quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển.

Bài viết cũng dành nhiều dung lượng phân tích những kết quả nổi bật trong hợp tác Việt Nam - Australia thời gian qua.

Về kinh tế, thương mại hàng hóa song phương đã vượt mốc 30 tỷ USD trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng được hai nước đề ra trước đó. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 10 của Australia, trong khi Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư song phương, với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 1,9 tỷ USD tính đến cuối năm 2025.

Trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, tác giả cho biết Australia hiện có khoảng 327.000 người gốc Việt sinh sống và hơn 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập. Tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ tư tại Australia. Ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những điểm đến được du khách Australia yêu thích.

Theo bài viết, hợp tác giữa hai nước còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và hỗ trợ phát triển. Australia đã cam kết dành gần 100 triệu USD viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm nay, đồng thời tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Tác giả nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là cơ hội để hai nước rà soát kết quả hợp tác sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Viện nghiên cứu Lowy, trong bối cảnh Australia tiếp tục coi trọng hợp tác với Đông Nam Á, quan hệ Việt Nam - Australia được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì vậy được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

    Báo Australia: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở động lực mới cho quan hệ song phương
    • Mặc định