Bán móng tay làm thuốc: Chuyện thật khó tin tại Trung Quốc
Một câu chuyện hy hữu tại Trung Quốc đang khiến dư luận chú ý: móng tay người – thứ tưởng chừng vô giá trị – lại trở thành mặt hàng có thể bán để làm thuốc Đông y.

Kiếm tiền từ… móng tay
Một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc đang khiến dư luận bàn tán khi tiết lộ đã bán được móng tay tích trữ từ nhỏ làm nguyên liệu cho y học cổ truyền, với giá 150 Nhân dân tệ (khoảng 21 USD) mỗi kg.
Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ này đã kiên trì cắt và giữ lại móng tay suốt nhiều năm. Số móng tay được bà rao bán không phải để làm đồ thủ công hay sưu tầm, mà được mua về làm dược liệu cho y học cổ truyền.
Trong y học cổ truyền Trung Quốc, móng tay – còn gọi là “jin tui” – được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ chữa lành vết thương. Chính vì vậy, chúng trở thành mặt hàng có giá trị với một số công ty dược phẩm.

Móng tay trong y học cổ truyền Trung Quốc
Ghi chép trong sổ tay y học Qianjin Yaofang (Phương thuốc thiết yếu đáng giá nghìn vàng để chữa trị các trường hợp khẩn cấp) của danh y thời Đường Tôn Tư Mạo (581-682) cho thấy, móng tay từng được dùng để chữa chứng trướng bụng ở trẻ nhỏ. Khi đó, cha mẹ thường đốt móng tay thành tro rồi bôi lên ngực sản phụ, để trẻ bú sữa kèm thuốc.
Bác sĩ He Lan, chuyên gia tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, cho biết vào thập niên 1960, móng tay vẫn xuất hiện trong đơn thuốc tại bệnh viện. Tuy nhiên, do khó thu gom – một người trưởng thành trung bình chỉ mọc khoảng 100g móng tay mỗi năm – và dần có nhiều dược liệu thay thế, việc sử dụng móng tay ngày càng hiếm.

Năm 2018, loại thuốc Đông y có tên Hầu Yên Hoàn được Trung Quốc cấp bằng sáng chế với tác dụng trị viêm họng đã gây chú ý khi công bố thành phần có móng tay người. Giáo sư Li Jimin thuộc Đại học Trung y Thành Đô cho biết, các công ty dược đã thu mua móng tay từ trường học và làng xã. Nguyên liệu này được rửa sạch, khử trùng, xử lý nhiệt rồi nghiền thành bột.
Một số người lo ngại có trường hợp móng chân được bán thay thế. Tuy nhiên, theo Giáo sư Li, tất cả nguyên liệu và thành phẩm đều phải trải qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi được đưa ra thị trường.

Dư luận trái chiều
Thông tin về người phụ nữ bán móng tay nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí khó chịu: “Thật ghê sợ, móng tay đầy vi khuẩn”. Người khác lại phản bác: “Nếu đã qua khử trùng thì không còn nguy hiểm”.
Có tài khoản hài hước: “Tôi chẳng thể bán móng tay vì đã cắn hết. Vậy có giúp tôi giảm viêm không?”.
“Y học cổ truyền Trung Quốc chứa đầy những kiến thức gây sốc”, một tài khoản kết luận.

Móng tay không phải bộ phận duy nhất của cơ thể người từng được dùng trong y học cổ truyền. Thực tế, Dược thư đại cương của danh y Lý Thời Trân (thế kỷ 16) còn liệt kê răng, tóc, thậm chí cả gàu, với công dụng chữa bệnh.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giới chuyên gia cho rằng những tri thức y học cổ xưa cần được nhìn nhận thận trọng, lựa chọn phù hợp để bảo tồn giá trị truyền thống, đồng thời bảo đảm an toàn và tính khoa học trong điều trị.